Giải Báo chí TPHCM lần thứ 41: Tôn vinh những giá trị tốt đẹp

Các tác phẩm đoạt giải Báo chí TPHCM lần thứ 41 có nội dung phong phú, đa dạng. Nhiều loạt bài, tuyến bài, phóng sự ảnh có chất lượng tốt, có tầm nhìn chiến lược, khai thác có chiều sâu, tập trung phản ánh khách quan, chân thực, toàn diện về tình hình thành phố và cả nước. 
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao giải Nhất cho nhà báo Phạm Hoài Nam, Báo SGGP. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao giải Nhất cho nhà báo Phạm Hoài Nam, Báo SGGP. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Sáng 21-6, Hội Nhà báo TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2023); trao Giải Báo chí TPHCM lần thứ 41 năm 2023.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam.

Các phóng viên Báo SGGP đoạt Giải Báo chí TPHCM lần thứ 41 chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Các phóng viên Báo SGGP đoạt Giải Báo chí TPHCM lần thứ 41 chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Lan tỏa giá trị tốt đẹp

Bày tỏ niềm vui, vinh dự được trao giải Nhất với loạt bài “Nghị quyết 31 – chìa khóa vàng”, phóng viên Phan Anh, Báo Người Lao Động chia sẻ, Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị đã định vị vai trò, vị trí của TPHCM, giúp chúng ta nhận thức sâu sắc về chỗ đứng, đặc biệt là trách nhiệm đối với cả nước; là hành trang quan trọng, là “chìa khóa vàng” cho việc đẩy mạnh tiến trình phát triển thành phố. Phóng viên Phan Anh chia sẻ, được chung tay cùng TPHCM thực hiện thành công nghị quyết không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vinh dự của người làm báo.

Chia sẻ về tác phẩm “cán bộ nghĩ đúng, làm trúng phải được bảo vệ” (đoạt giải Nhì), phóng viên Thu Hường, Báo Sài Gòn Giải Phóng cho hay, ngay khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 14 về chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, Thành ủy TPHCM đã ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận này.

Phóng viên Thu Hường, Báo SGGP chia sẻ về tác phẩm đoạt giải Nhì. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phóng viên Thu Hường, Báo SGGP chia sẻ về tác phẩm đoạt giải Nhì. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Quan điểm chung của Báo SGGP là tập trung truyền thông chính sách, phản biện chính sách. Do đó, khi có chủ trương của Bộ Chính trị và Thành ủy TPHCM về bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, Ban Biên tập và lãnh đạo ban đã định hướng để phóng viên khai thác sâu hơn chủ trương này.

May mắn là khi triển khai loạt bài này thì thành phố vừa kiểm soát được dịch Covid-19 và đang tập trung vừa phòng chống dịch vừa phục hồi kinh tế, có rất nhiều sự việc, phần việc có thể minh chứng cho sự năng động, sáng tạo vì lợi ích chung của cán bộ, công chức thành phố.

Khi đăng tải, loạt bài nhận được sự phản hồi lớn từ bạn đọc. Loạt bài cũng nhận được sự đánh giá tốt từ Trung ương và được trao giải Búa Liềm vàng đầu năm nay.

“Vinh dự được nhận thưởng, chúng tôi tiếp tục mong chờ chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung sớm được thể chế hóa, với các căn cứ pháp lý đủ mạnh, để cán bộ, công chức yên tâm sáng tạo, cống hiến góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của người dân”, phóng viên Thu Hường chia sẻ.

Chia sẻ về Cầu truyền hình Linh thiêng Việt Nam (tác phẩm đoạt giải Nhất), biên tập viên Kiều Nga, Đài truyền hình TPHCM (HTV) nói, qua chương trình, nhóm thực hiện nhận ra chỉ những cảm xúc thật từ trái tim mới đến được với trái tim người xem. Cùng với đó, chị còn học được lòng biết ơn, tin vào những điều kỳ diệu của cuộc sống, tin vào nhân dân và cả dân tộc mình.

Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM Nguyễn Tấn Phong trao giải Ba cho phóng viên Việt Dũng, Báo SGGP. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM Nguyễn Tấn Phong trao giải Ba cho phóng viên Việt Dũng, Báo SGGP. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đặt nhiều kỳ vọng vào nghị quyết mới về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển TPHCM dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua trong thời gian tới, để TPHCM có những bước chuyển mình mạnh mẽ, biên tập viên Kiều Nga khẳng định những nhà báo, những chiến sĩ trên mặt trận thông tin, văn hóa - tư tưởng tiếp tục giữ vững ngòi bút và lan toả những giá trị tốt đẹp của cuộc sống, góp phần xây dựng TPHCM - một thành phố đáng sống, nhân ái, nghĩa tình.

Phát huy tinh thần “mắt sáng, lòng trong, bút sắc”

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM biểu dương, chúc mừng, cảm ơn đội ngũ những người làm báo đã dành nhiều tình cảm tốt đẹp và có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của thành phố.

Theo đồng chí Nguyễn Hồ Hải, năm 2023 là năm tăng tốc tạo đà phát triển cho 2 năm còn lại của nhiệm kỳ, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI. Thành phố đang tích cực triển khai các nghị quyết của Trung ương về phát triển thành phố và vùng Đông Nam bộ.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, trong nước vẫn còn không ít khó khăn, tiềm ẩn những nguy cơ cho sự ổn định và phát triển, đồng chí Nguyễn Hồ Hải mong muốn báo chí tiếp tục phát huy vai trò là vũ khí sắc bén, xứng đáng là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa; đẩy mạnh tăng cường thông tin, tuyên truyền một cách khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, thực hiện tốt việc định hướng dư luận xã hội, đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch, nhất là những thông tin sai trái trên internet, mạng xã hội; kịp thời phản bác, lên án các thông tin sai trái, các hành vi gây rối, mất niềm tin trong nhân dân.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thông tin, hiện nay thành phố đang đẩy mạnh triển khai thực hiện nhiều công trình trọng điểm của nhiệm kỳ, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai. Quốc hội đang xem xét thông qua nghị quyết mới về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Vì vậy, đồng chí yêu cầu các cơ quan báo chí thành phố cần chú trọng tuyên truyền nhiều hơn những thông tin tích cực; khơi dậy, phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần chủ động, đoàn kết, sáng tạo.

Các tác giả được trao giải Nhì, Giải Báo chí TPHCM lần thứ 41. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Các tác giả được trao giải Nhì, Giải Báo chí TPHCM lần thứ 41. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Qua đó, tăng cường sự đồng thuận của xã hội, sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố nhằm tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất nghị quyết mới của Quốc hội; Nghị quyết số 24 và Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị; hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2023 và cả nhiệm kỳ, góp phần tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu về phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước.

Đồng chí mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy tinh thần “mắt sáng, lòng trong, bút sắc”, là vũ khí sắc bén trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí đang được Đảng ta triển khai quyết liệt, đồng bộ. Cùng với đó, tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng đội ngũ những người làm báo thành phố, xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại mỗi cơ quan báo chí, trước hết là tại mỗi tòa soạn, thể hiện trên thông tin nội dung đăng tải, qua phát ngôn, ứng xử, tác nghiệp và sử dụng mạng xã hội của mỗi người làm báo.

Các tác phẩm đoạt giải của Báo SGGP

1. Tác phẩm Kiểm soát quyền lực, công tác cán bộ và cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nhóm tác giả Trần Lưu - Hoài Nam - Quốc Khánh - Văn Minh (đoạt giải Nhất; Nhóm 2: Chính luận).

2. Tác phẩm Trục lợi từ quà tặng hiến máu nhân đạo, nhóm tác giả Tiêu Hà - Thanh Hải - Võ Thắm - Kim Loan - Thành Sơn (đoạt giải Nhì; Nhóm 3: Phim tài liệu, phóng sự, điều tra, ký báo chí).

3. Tác phẩm Cán bộ nghĩ đúng, làm trúng phải được bảo vệ, nhóm tác giả Thu Hường - Văn Minh (đoạt giải Nhì; Nhóm 4: Phỏng vấn, tường thuật, ghi nhanh).

4. Phóng sự ảnh: Xanh hóa những con đường, góc phố, nhóm tác giả Thái Phương - Việt Dũng (đoạt giải Ba; Nhóm 1: Tin, ảnh báo chí).

5. Tác phẩm Vi phạm bản quyền: Tinh vi, khó quản, nhóm tác giả Ái Chân - Tiểu Tân - Văn Tuấn - Mai An (đoạt giải Khuyến khích; Nhóm 4: Phỏng vấn, tường thuật, ghi nhanh).

Các phóng viên Báo SGGP đoạt Giải Báo chí TPHCM lần thứ 41 chụp ảnh lưu niệm cùng Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM Nguyễn Tấn Phong. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Các phóng viên Báo SGGP đoạt Giải Báo chí TPHCM lần thứ 41 chụp ảnh lưu niệm cùng Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM Nguyễn Tấn Phong. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ôn lại truyền thống, Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM Nguyễn Tấn Phong nhấn mạnh, những người làm báo tại TPHCM luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, trung thành với lợi ích của tổ quốc và nhân dân, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của thành phố và đất nước. Báo chí đã có những bước phát triển vượt bậc, trình độ tác nghiệp, hầu hết người làm báo không ngại lăn xả vào thực tế, đắm mình với hơi thở cuộc sống để có nhiều chất liệu phong phú phục vụ bài viết.

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam trao Cờ thi đua cho Hội Nhà báo TPHCM và bằng khen cho Nhà báo Dương Vũ Thông, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TPHCM vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Hội năm 2022. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam trao Cờ thi đua cho Hội Nhà báo TPHCM và bằng khen cho Nhà báo Dương Vũ Thông, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TPHCM vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Hội năm 2022. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Các tác phẩm đoạt Báo chí TPHCM lần thứ 41 có nội dung phong phú, đa dạng. Nhiều loạt bài, tuyến bài, phóng sự ảnh có chất lượng tốt, có tầm nhìn chiến lược, khai thác có chiều sâu, tập trung phản ánh khách quan, chân thực, toàn diện về tình hình thành phố và cả nước. Đồng thời, phản ánh sinh động những nỗ lực của cả hệ thống chính trị triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự điều hành của Chính phủ, của Đảng bộ và chính quyền thành phố, biểu dương những nhân tố mới, điển hình tiên tiến…

Tiết mục văn nghệ của Báo SGGP tại lễ trao giải Báo chí TPHCM lần thứ 41. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tiết mục văn nghệ của Báo SGGP tại lễ trao giải Báo chí TPHCM lần thứ 41. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Giải Báo chí TPHCM lần thứ 41 với chủ đề “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”, đã nhận được 279 tác phẩm dự vòng sơ khảo của 18 đơn vị báo chí, 184 tác phẩm đã được chọn vào vòng chung kết.

Kết quả chung cuộc có 5 giải nhất, 14 giải nhì, 21 giải ba và 25 giải khuyến khích trải đều ở 4 loại hình báo chí: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình. Các tác phẩm đạt giải với 5 nhóm thể loại gồm: Tin, ảnh báo chí; chính luận; phim tài liệu, phóng sự, điều tra, ký báo chí; phỏng vấn, tường thuật, ghi nhanh; công trình mang tính tập thể như trang chuyên đề trên báo in, báo điện tử, chương trình phát thanh, chương trình truyền hình.

Cũng trong dịp này, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM biểu dương và trao tặng phần thưởng cho 13 tác phẩm báo chí có nội dung và cách thể hiện đem lại hiệu ứng xã hội tốt về xây dựng và phát triển TPHCM trong năm qua của 12 cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn thành phố.

Tin cùng chuyên mục