Giảm thiểu rủi ro lên xuống xe thang máy bay

Ngày 16-9, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai các giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro hành khách tự ngã trong quá trình lên, xuống xe thang máy bay.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, ACV yêu cầu các đơn vị cảng phải đảm bảo tình trạng kỹ thuật xe thang đúng tiêu chuẩn an toàn, sàn xe thang khô ráo, sạch sẽ trước khi phục vụ, tuân thủ quy định về khoảng cách tiếp cận giữa xe thang và máy bay. Trong quá trình hành khách lên xuống máy bay bằng xe thang, tiếp viên và nhân viên phục vụ mặt đất phải có mặt để quan sát, phối hợp hỗ trợ cho đến khi không còn hành khách trên xe thang...

Trước đó, trên chuyến bay VN1379 tối 15-6 từ Thừa Thiên - Huế về TPHCM, 1 nữ hành khách đã ngã và tử vong khi xuống máy bay. Hồi giữa tháng 8, một hành khách khác cũng bị ngã và bị thương nhẹ khi xuống xe thang tại sân bay Thọ Xuân.

Tin cùng chuyên mục