Vụ hỏi cung cháu bé 10 tuổi đến hoảng loạn ở Đồng Tháp

Chuyển công tác hiệu trưởng Lưu Văn Ca và tổng phụ trách đội Lê Văn Xem

* Cách chức, chuyển ngành trưởng, phó Công an xã An Hiệp

Chiều 14-4, Hội đồng Kỷ luật huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp đã quyết định cảnh cáo, chuyển công tác hiệu trưởng Lưu Văn Ca sang trường khác, làm một giáo viên bình thường. Tổng phụ trách đội Lê Văn Xem cũng bị cảnh cáo, chuyển công tác sang trường khác. Trong khi đó, hai ông Lê Văn Thanh, trưởng công an xã và Võ Thanh Phương, phó công an xã An Hiệp cũng bị cách chức, chuyển ngành.

* Chiều 14-4, bà Võ Thụy Lệ, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, tiếp tục đến thăm hỏi, động viên gia đình em Huỳnh Thị Ngọc Trâm. Trao đổi với PV Báo SGGP, bà Lệ ngỏ lời cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan báo chí và bạn đọc gần xa đối với em Trâm và gia đình. Huyện Châu Thành đang tiếp tục vận động hỗ trợ cho em Trâm nhanh chóng điều trị hết bệnh, sớm trở lại trường. Ông Huỳnh Văn Mười (cha cháu Trâm) cho hay: “Trâm đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM), sức khỏe đỡ hơn nhiều”. Tuy nhiên gia đình vẫn rất lo lắng vì Trâm thường hoảng loạn, liên tục kêu la, cắn tay, đánh vào ngực thậm chí đánh cả cha mẹ mình và các y, bác sĩ…”.  

B.Đ.

Tin cùng chuyên mục