Giết người chỉ vì món nợ 100.000 đồng

Ngày 10-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Hồng Thanh (SN 1976, ngụ xã Tường Lộc, huyện Tam Bình) để điều tra về hành vi giết người. 

 Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Minh (SN 1989, ngụ xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) tử vong do suy hô hấp cấp, kết hợp chèn ép tim.

Giết người chỉ vì món nợ 100.000 đồng ảnh 1 Đối tượng Nguyễn Hồng Thanh

Theo cơ quan công an, vào chiều 31-1, Nguyễn Thanh Quý (là con của Nguyễn Hồng Thanh) đến gặp Nguyễn Quốc Hùng đòi lại số tiền 100.000 đồng mà Hùng mượn trước đó. Tuy nhiên, Hùng không trả lời. Thế là Quý cầm dao rượt Hùng bỏ chạy về nhà và báo cho cậu ruột là Nguyễn Văn Minh (SN 1989, ngụ xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn) biết vụ việc.

Sau đó, Minh đến nhà Thanh để giải quyết vụ việc. Tại đây, Minh và Thanh xảy ra cự cãi, Thanh lấy con dao để sẵn trên giường đâm vào ngực trái của Minh, gây thương tích. Ngay lập tức, Minh được người nhà đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong trên đường đi.

Tin cùng chuyên mục