Giống và khác

Sẽ rất dễ để nói rằng giữa Man.City và Liverpool có sự giống nhau về quan điểm bóng đá tấn công, đặt mục tiêu pressing, kiểm soát bóng lên hàng đầu. Họ cống hiến cho người xem những trận đấu giàu cảm xúc.

Sẽ rất dễ để nói rằng giữa Man.City và Liverpool có sự giống nhau về quan điểm bóng đá tấn công, đặt mục tiêu pressing, kiểm soát bóng lên hàng đầu. Họ cống hiến cho người xem những trận đấu giàu cảm xúc.

Tuy nhiên, các thể hiện quan điểm ấy bằng phong cách chơ bóng trên sân thì Pep Guardiola và Klopp lại khác nhau, lý do đến từ cách mà họ làm việc với cầu thủ.

Với Pep, như sau trận thua trước Monaco tại Champions League, ông ta vẫn tin rằng đấy là do khả năng tận dụng tình huống của cầu thủ không tốt. Đại ý là cách mà Man.City tiếp cận trận đấu không sai, chỉ có điều nó không đúng như cách ông ta tính toán. Vì sao không đúng? Ấy là do cầu thủ. Nhưng Pep hoàn toàn không thể giải thích được vì sao mà biết rất rõ Monaco sẽ đi tiếp nếu thắng chênh lệch 2 bàn nhưng ông ta vẫn để điều đó xảy ra 100%.

Với Klopp, như ông ta thừa nhận, luôn cảm thấy mình phải chịu toàn bộ trách nhiệm về thành tích của CLB bởi đơn giản đó là…việc của ông. Ngay cả khi mới đến Liverpool làm việc, dù không hài lòng với chế độ nghỉ 3-4 ngày sau mỗi vòng đấu thì ông vẫn chấp nhận bởi “chẳng qua vì tôi không quen với điều đó, họ thì khác”.

Vậy điều gì trong cách đối xử khác nhau ấy khiến cho Man.City khác Liverpool khi đá trên sân?

Một khi bạn đã lựa chọn lối chơi tấn công để đá ở giải Ngoại hạng vốn khắc nghiệt mà giàu cạnh tranh, đương nhiên là luôn có những rủi ro ở khâu phòng ngự. Những nhà vô địch Anh trong thời gian gần đây đầu phải mạnh ở hàng thủ. Thế nhưng, nếu Pep cứ khăng khăng cho rằng cách bố trí đội hình của mình không sai, không muốn gia cố cho hàng thủ, thì thành tích của Man.City khó mà tiến triển. Các cầu thủ trên hàng công của Man xanh sẽ phải thêm áp lực và điều này được thể hiện rất rõ nơi Aguero. Trong lúc đó, Klopp không than vãn về những trận thua, không trách cứ các tiền đạo của mình đã bỏ lỡ cơ hội. Ông đang tìm cách để thay đổi lối chơi khi gặp các đối thủ “chiếu dưới” bằng cách ít kiểm soát bóng hơn, tăng tính hiệu quả nhiều hơn.

Việt Khang

Tin cùng chuyên mục