(SGGP). – Ngày 18-7, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập (20-7-1974 – 20-7-2009). Đến dự có các đồng chí: Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Đại tướng Lê Văn Dũng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND VN; Trung tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 7…
![]() |
Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải chung vui cùng Quân đoàn 4 trong ngày đón nhận Huân chương Quân công. Ảnh: VIỆT DŨNG |
Quân đoàn 4 (Binh đoàn Cửu Long) ra đời trên chiến trường “miền Đông gian lao mà anh dũng” vào ngày 20-7-1974, với thành viên là những đơn vị có bề dày thành tích chiến đấu ở Nam bộ. Nói đến Quân đoàn 4 là nói đến chiến thắng Phước Long, tỉnh đầu tiên của miền Nam được hoàn toàn giải phóng, một chiến thắng tiền đề để Bộ Chính trị đưa ra quyết định cực kỳ quan trọng: giải phóng miền Nam trong năm 1975.
Chiến công nối tiếp chiến công, trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, Quân đoàn 4 phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương tiến công các căn cứ quân sự địch phía Đông Bắc Sài Gòn, mở toang “cánh cửa thép” Xuân Lộc, đánh chiếm Trảng Bom, Biên Hòa, tạo điều kiện thuận lợi cho 5 cánh quân của ta tiến vào giải phóng Sài Gòn.
Đất nước thống nhất chưa lâu, cán bộ chiến sĩ Quân đoàn 4 lại khoác ba lô lên đường bảo vệ đồng bào và từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc từ Tây Ninh đến Kiên Giang. Tháng 1-1979, theo nguyện vọng của nhân dân và Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia, Quân đoàn 4 tham gia giúp bạn giải phóng thủ đô Phnôm Pênh, giải phóng đất nước Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng Pôn Pốt. Trong những năm 1980, người lính Quân đoàn 4 tiếp tục ở lại giúp nước bạn Campuchia xây dựng và bảo vệ thành quả cách mạng.
Với nhiều thành tích trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, Quân đoàn 4 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Hồ Chí Minh; nhiều đơn vị, cá nhân trong quân đoàn cũng được trao danh hiệu Anh hùng và các huân, huy chương cao quý khác.
![]() |
Lãnh đạo Quân đoàn 4 nhận Huân chương Quân công hạng nhất. Ảnh: VIỆT DŨNG |
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại tướng Lê Văn Dũng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND VN, nhấn mạnh: “Những chiến công của cán bộ chiến sĩ Quân đoàn 4 (Binh đoàn Cửu Long) là niềm tự hào của nhân dân cả nước nói chung, của nhân dân Nam bộ nói riêng. Những năm qua, quân đoàn luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng giao cho, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy cho cấp ủy, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang địa phương trong khu vực phòng thủ quan trọng của cả nước”.
Đại tướng Lê Văn Dũng tin tưởng: Với bề dày thành tích 35 năm sinh ra, lớn lên trên mảnh đất thành đồng Tổ quốc, với đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trung thành, năng động, trong thời gian tới Quân đoàn 4 sẽ phát huy truyền thống “Trung thành, đoàn kết, anh dũng, sáng tạo, tự lực, quyết thắng” vững bước đi lên, mãi xứng đáng là quân đoàn anh hùng, giữ trọn niềm yêu mến, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Dịp này, Quân đoàn 4 vinh dự đón nhận Huân chương Quân công hạng nhất do Chủ tịch nước trao tặng.
TH.THẢO
Các tin, bài viết khác
-
HĐND TP Thủ Đức đang họp để bầu nhân sự lãnh đạo TP Thủ Đức
-
Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp - Giảm người trong cơ quan Nhà nước
-
Văn phòng Chủ tịch nước phải nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, phục vụ
-
Lựa chọn, bầu ra những đại biểu thật sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân(*)
-
Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ
-
Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước
-
Không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn nhân sự BCH Trung ương Đảng
-
Lịch trình cụ thể triển khai công tác bầu cử
-
Cụ thể hóa tiêu chuẩn về trình độ, độ tuổi và sức khỏe ứng cử viên ĐBQH và HĐND các cấp
-
Quận Thủ Đức trao Huy hiệu Đảng cho 103 đảng viên cao tuổi Đảng