Hà Nội: 2 người đánh phóng viên bị khởi tố

Phạm Văn Phương (43 tuổi) và Lê Văn Hưng (40 tuổi) vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa khởi tố để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích" đối với phóng viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Chiều 17-6, Công an quận Đống Đa thông tin, liên quan tới vụ hành hung phóng viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội chiều ngày 6-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Phương (43 tuổi) và Lê Văn Hưng (40 tuổi) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Bị can Phương và Hưng

Bị can Phương và Hưng

Phạm Văn Phương quê ở tỉnh Nam Định và Lê Văn Hưng quê ở tỉnh Vĩnh Phúc đã lao vào quát mắng, túm cổ áo và đạp ngã nam phóng viên quay phim của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội khi phóng viên đang thực hiện tác nghiệp việc mua bán quạt tích điện tại khu vực vỉa hè trước cửa hàng quạt điện số 19 Đông Các (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa).

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Hội Nhà báo TP Hà Nội, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã có văn bản đề nghị điều tra, làm rõ hành vi của 2 người hành hung phóng viên. Sau đó, công an triệu tập 2 người để lấy lời khai.

Tại cơ quan công an, Phương và Hưng đã khai nhận toàn bộ hành vi đánh, gây thương tích cho anh T.T.C., là phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phương và Hưng về tội "Cố ý gây thương tích" theo điều 134 Bộ luật Hình sự.

Tin cùng chuyên mục