Hà Nội: Gần 107.000 thí sinh dự thi vào lớp 10, chỉ 60% được học công lập

Kỳ thi vào lớp 10 công lập ở Hà Nội luôn là một kỳ thi có sức cạnh tranh cao, do đó nhiều phụ huynh, học sinh có tâm lý căng thẳng.

Sáng 18-6, gần 107.000 thí sinh thi vào lớp 10 công lập của Hà Nội bắt đầu làm bài thi đầu tiên, môn Ngữ văn với thời gian 120 phút.

Hà Nội: Gần 107.000 thí sinh dự thi vào lớp 10, chỉ 60% được học công lập ảnh 1
Hà Nội: Gần 107.000 thí sinh dự thi vào lớp 10, chỉ 60% được học công lập ảnh 2 Một số thí sinh đến muộn phải chạy vội vào phòng thi. Ảnh: QUANG PHÚC
Thí sinh có mặt ở điểm thi lúc 7 giờ, được gọi vào phòng thi lúc 7 giờ 15. Đúng 8 giờ bắt đầu làm bài môn Ngữ văn. 
Hà Nội: Gần 107.000 thí sinh dự thi vào lớp 10, chỉ 60% được học công lập ảnh 3 Giám thị gọi thí sinh vào phòng thi. Ảnh: QUANG PHÚC

Hà Nội: Gần 107.000 thí sinh dự thi vào lớp 10, chỉ 60% được học công lập ảnh 4 Thí sinh làm bài thi môn Ngữ Văn - môn thi đầu tiên của kỳ thi. Ảnh: QUANG PHÚC
Trước đó, thí sinh được lực lượng tình nguyện viên đo nhiệt độ và hướng dẫn vào khu vực cất đồ, phòng thi. Năm nay, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu vật dụng, đồ dùng của thí sinh được đặt tại khu vực sân trường đảm bảo quy định cách 25m.
Hà Nội: Gần 107.000 thí sinh dự thi vào lớp 10, chỉ 60% được học công lập ảnh 5 Các thí sinh được đo nhiêt độ trước khi vào phòng thi. Ảnh: QUANG PHÚC
Hà Nội: Gần 107.000 thí sinh dự thi vào lớp 10, chỉ 60% được học công lập ảnh 6 Các thùng đựng đồ của thí sinh được đặt tại khu vực sân trường đảm bảo quy định cách 25m. Ảnh: QUANG PHÚC

Năm học 2021-2022 này, Hà Nội có khoảng 129.000 học sinh được xét công nhận tốt nghiệp THCS. Trong đó, gần 107.000 em sẽ dự thi vào lớp 10. Tuy nhiên, chỉ có 60% số này được tuyển vào các trường THPT công lập, còn lại sẽ học các trường tư thục và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, học nghề…

Sở cho phép thí sinh thuộc diện F0 hoặc nghi mắc Covid-19 được thi tại phòng riêng. Thí sinh thực hiện nghiêm túc đeo khẩu trang trước, trong và sau kỳ thi.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 tại Hà Nội diễn ra trong 3 ngày từ ngày 18 đến ngày 20-6. Thí sinh dự thi vào lớp 10 công lập không chuyên sẽ làm 3 bài thi: Toán và Ngữ văn dưới dạng tự luận; Ngoại ngữ thi trắc nghiệm trong ngày 18 và 19-6, sau đó thí sinh có nguyện vọng tiếp tục dự thi vào khối chuyên.

Hà Nội: Gần 107.000 thí sinh dự thi vào lớp 10, chỉ 60% được học công lập ảnh 7 Phụ huynh cẩn thận kiểm tra lại vật dụng cho con trước khi vào phòng thi. Ảnh: QUANG PHÚC

Sở GD-ĐT Hà Nội đã thành lập 203 điểm thi, với trên 4.500 phòng thi trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10. So với năm 2021, kỳ thi năm nay có nhiều hơn 19 điểm thi, số thí sinh dự thi cũng nhiều hơn 14.000 em.

Kỳ thi vào lớp 10 công lập ở Hà Nội luôn là một kỳ thi có sức cạnh tranh cao, do đó nhiều phụ huynh, học sinh có tâm lý căng thẳng.
Hà Nội: Gần 107.000 thí sinh dự thi vào lớp 10, chỉ 60% được học công lập ảnh 8 Phụ huynh ngóng đợi con thi. Ảnh: QUANG PHÚC

Tin cùng chuyên mục