Hà Nội: Xếp hàng dài tại các trung tâm đăng kiểm

Ngày 27-1, các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) trên cả nước đã mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ tết. Tại Hà Nội, 19 TTĐK đang hoạt động đều có lượng xe đến đăng kiểm rất đông, nhiều tài xế phải xếp hàng từ sớm.

Tại các TTĐK 29-08D (Hoài Đức, Hà Nội), 29-25D (đường Trần Vỹ), 29-10D (Đền Lừ)…, các chủ phương tiện phải xếp hàng dài chờ đến lượt, có người phải chờ vài giờ. Đại diện Sở GTVT Hà Nội cho biết, các đơn vị đã huy động tối đa nhân lực, trang thiết bị để phục vụ nhu cầu kiểm định của người dân. Các TTĐK đã sàng lọc, ưu tiên những phương tiện bị quá hạn hoặc gần đến hạn kiểm định để đảm bảo điều kiện lưu thông, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận tải hành khách phục vụ lễ hội xuân năm 2023.

Cùng ngày, các TTĐK trên địa bàn TPHCM hoạt động trở lại, nhưng không còn xảy ra tình trạng xếp hàng chờ lấy phiếu thứ tự, phương tiện thoải mái chạy vào đăng kiểm.

So với những ngày trước kỳ nghỉ tết, TTĐK 5001S (quận Bình Tân) rất vắng vẻ, không còn xảy ra tình trạng xếp hàng chờ từ 2-3 giờ sáng. Mới hơn 8 giờ sáng tại trung tâm này chỉ lác đác vài phương tiện đến kiểm tra, xét xe. Kết thúc làm việc buổi sáng, trung tâm này chỉ nhận kiểm định chưa đến 40 phương tiện. Tình trạng vắng xe cũng diễn ra tại TTĐK 5007V (quận Bình Tân). Ông Đỗ Văn Thụ, Phó Giám đốc TTĐK 5007V cho biết, trong ngày đầu tiên làm việc lại sau kỳ nghỉ tết, nhân viên đăng kiểm cũng đã chuẩn bị sẵn các phiếu số thứ tự để phát cho người dân đưa phương tiện đến đăng kiểm.

Tuy nhiên, hơn 8 giờ sáng, số phương tiện được đưa đến đăng kiểm chưa tới 10 xe nên đã đưa thẳng vào làm thủ tục, không cần phát phiếu. Ghi nhận tại TTĐK 5002S (quận Tân Bình), ngày đầu tiên đi làm lại sau kỳ nghỉ tết, số lượng xe không còn xếp hàng nhiều. Các phương tiện chạy nối đuôi nhau vào chờ đến lượt đăng kiểm mà không phải dừng, đậu chờ lâu. Ông Huỳnh Văn Thiệt, Giám đốc TTĐK 5002S cho biết, trung tâm đã mở đăng ký trên mạng, ứng dụng phần mềm của Sở GTVT TPHCM và chuẩn bị sẵn số thứ tự nhưng số lượng xe không nhiều. Trong buổi sáng, trung tâm kiểm tra, giám định chưa quá 70 phương tiện và chỉ còn vài xe xếp hàng trong buổi chiều.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, đã yêu cầu các đơn vị đăng kiểm tiếp tục tăng cường tối đa năng lực kiểm định, đồng thời khuyến khích người dân trên đường từ quê lên thành phố làm việc sau kỳ nghỉ tết có thể đưa xe vào các TTĐK địa phương để kiểm định, tránh phải chờ đợi lâu, giảm tải cho các TTĐK ở Hà Nội, TPHCM. Cùng với đó, người dân cần chủ động bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện để bảo đảm đủ điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giúp tiết kiệm thời gian kiểm định.

Tin cùng chuyên mục