Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển

Sáng ngày 25-4, tại TP Nha Trang, tỉnh khánh Hòa, Học viện Hải quân phối hợp với Hội chữ Thập đỏ tỉnh Khánh Hòa tổ chức Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” và hưởng ứng Tháng nhân đạo 2021.

Tại chương trình, các đại biểu của Hội chữ Thập đỏ tỉnh Khánh Hòa, Học viện Hải quân và đơn vị tài trợ trực tiếp gặp gỡ, giao lưu, động viên bà con ngư dân trên địa bàn thành phố Nha Trang. Tại đây, Ban tổ chức đã trao tặng 200 áo phao cứu sinh đến 200 bà con ngư dân, tàu cá tại cảng Nha Trang. Đây là hoạt động ý nghĩa, động viên kịp thời giúp ngư dân yên tâm bám biển, cùng với toàn quân, toàn dân phát huy tinh thần trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Ban tổ chức chương trình tặng quà động viên ngư dân

Ngoài chương trình giao lưu và tặng quà, lãnh đạo lực lượng hải quân và các đại biểu còn trao đổi, thông tin về các hiệp định phân định ranh giới trên biển giữa Việt Nam với các nước trong khu vực; tuyên truyền an toàn giao thông đường biển; các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam về biển...

Đại tá Trần Tiến Dũng - Chủ nhiệm Chính trị Học viện Hải quân phổ biến kiến thức pháp luật về biển đảo cho ngư dân

Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” do Bộ Tư lệnh Hải quân xây dựng và triển khai, nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ ngư dân khai thác thủy sản an toàn, bền vững, đúng pháp luật, gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển. Đây là chương trình lớn, lâu dài, có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ hải quân với vai trò trợ lực quan trọng đồng hành cùng ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.

Tin cùng chuyên mục