Hàng chục người băng rừng, đòi đi xe máy từ Bình Thuận về quê Nghệ An

Sau khi bị một công ty thanh lý hợp đồng lao động, hàng chục người đã cùng nhau dùng xe máy băng rừng từ Bình Thuận để về quê Nghệ An.
Ngày 27-8, Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận cho biết vừa ký văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh liên quan đến vụ việc 65 người đồng bào dân tộc H'Mông đòi về quê ở Nghệ An bằng xe máy.

Qua xem xét văn bản của UBND huyện Hàm Tân về vụ việc trên, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận giao Sở LĐ-TB-XH tỉnh khẩn trương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan làm việc cụ thể với UBND huyện Hàm Tân.

Hàng chục người băng rừng, đòi đi xe máy từ Bình Thuận về quê Nghệ An ảnh 1 65 người  tập trung định về quê ở Nghệ An. Ảnh: NDCC

Trường hợp thống nhất đưa về thì báo cáo cụ thể, chi tiết phương án thực hiện để đảm bảo chặt chẽ, an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, UBND huyện Hàm Tân đã có báo cáo với UBND tỉnh Bình Thuận về việc một nhóm người dân tộc H'Mông đi xe máy từ huyện Hàm Tân về tỉnh Nghệ An.

Theo đó, một nhóm người là đồng bào dân tộc H’Mông gồm 65 người, tróng đó có 17 trẻ em đều có hộ khẩu thường trú tại xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) tự phát vào làm công nhân cho Công ty CP cao su Xuân Lộc (thuộc diện tích đất do Trường bắn Quốc gia Khu vực 3 quản lý). Còn khu vực ăn, ở của nhóm người dân này được công ty bố trí tại thôn Cô Kiều, xã Tân Thắng (huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận).

Ngày 17-8, công ty trên thanh lý hợp đồng, không cho số người này tiếp tục làm việc nên nhóm lao động đã đòi rời khỏi địa phương để trở về quê tại tỉnh Nghệ An. Sau đó, nhóm người đến tập trung trước chốt Sông Tram thuộc Trường bắn Quốc gia Khu vực 3, yêu cầu được ra khỏi khu vực này đề về quê, nhưng không được giải quyết.

Hàng chục người băng rừng, đòi đi xe máy từ Bình Thuận về quê Nghệ An ảnh 2 Nhóm lao động hiện đang được bố trí chỗ ăn ở miễn phí tại một trường tiểu học. Ảnh: NDCC

Sau đó, nhóm người này tiếp tục di chuyển đến chốt 586 của Đại đội bảo vệ 2 thuộc Trường bắn Quốc gia Khu vực 3 (khu vực giáp ranh giữa xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân) tiếp tục yêu cầu mở chốt để về quê. Tại đây họ được vận động, giải thích, thuyết phục và yêu cầu nhóm người này quay về nơi làm việc.

Sáng sớm ngày 26-8, nhóm lao động đã tự phát đi xe gắn máy băng đường rừng để ra Quốc lộ 55 và đi về hướng thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận).

Khi đến Chốt kiểm soát dịch Covid-19 của thị xã La Gi thì bị lực lượng chức năng ngăn chặn không cho qua.

Nhận được thông tin, UBND huyện Hàm Tân đã cử đoàn công tác đến hiện trường vận động, thuyết phục nhóm người này không được tự phát trở về quê bằng xe gắn máy. Tạm thời đã đưa số người này về tập trung  tại một trường tiểu học.

Theo UBND huyện Hàm Tân, nguyện vọng của nhóm lao động này là được trở về quê và đề nghị chính quyền giải quyết sớm trong khoảng 3 ngày tới.

Được biết, hiện nhóm người trên đang được chính quyền địa phương đảm bảo việc ăn ở miễn phí.

Tin cùng chuyên mục