Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam "tri ân đồng đội"

Tối 19-3, Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật "Tri ân đồng đội", nhân Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 4, khóa II.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Thượng tướng Bế Xuân Trường, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thăm hỏi các đồng chí cựu chiến binh, khách mời dự chương trình "Tri ân đồng đội". Ảnh: HOÀNG HÙNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thăm hỏi các đồng chí cựu chiến binh, khách mời dự chương trình "Tri ân đồng đội". Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong những năm qua, Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức chương trình "Tri ân đồng đội", tạo dấu ấn đậm nét và sự lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội. Chương trình là dịp biểu dương, tôn vinh các doanh nhân cựu chiến binh xuất sắc, tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong công tác đền ơn đáp nghĩa đối với thương binh, gia đình liệt sĩ; tri ân đồng đội, góp phần làm tốt công tác từ thiện xã hội. Qua đó, tiếp tục khẳng định các thế hệ cựu chiến binh dù hoạt động trên lĩnh vực nào vẫn luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, trọn nghĩa với nước non, vẹn tình với đồng đội.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tặng hoa và quà tri ân các tướng lĩnh, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tặng hoa và quà tri ân các tướng lĩnh, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam Lê Văn Kiểm, phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", các doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam không quản ngại khó khăn, gian khổ; tích cực sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, giúp nhau làm kinh tế, xung kích trên mặt trận xóa đói giảm nghèo, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tặng hoa các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tặng hoa các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu tặng hoa các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu tặng hoa các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thời gian qua, các doanh nghiệp của Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam luôn chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh liên kết, tìm hướng đi thích hợp để phát triển sản xuất, kinh doanh; thực hiện có hiệu quả phong trào “giúp nhau giảm nghèo, làm giàu chính đáng”; tích cực tham gia, ủng hộ các chương trình xây dựng nông thôn mới.

Dịp này, tại chương trình "Tri ân đồng đội" đã tặng 25 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 40 triệu đồng; trao kinh phí xây dựng 4 nhà văn hóa, 16 căn nhà cho hội viên cựu chiến binh; xây dựng 5 nhà nội trú cho học sinh; tặng 21 suất học bổng tặng con của hội viên cựu chiến binh; ủng hộ xây dựng 48 căn nhà tình nghĩa...

Tin cùng chuyên mục