Hòa bình, hợp tác, phát triển là xu thế lớn, là khát vọng của mỗi quốc gia

Tối 9-1, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân chủ trì cuộc gặp mặt, chiêu đãi đoàn ngoại giao nhân dịp Tết Quý Mão 2023.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tại tiệc chiêu đãi. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tại tiệc chiêu đãi. Ảnh: TTXVN

Cùng tham dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng…

Trong không khí ấm cúng, thân tình, tin cậy, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn các vị đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế, và thông qua các đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế gửi lời cảm ơn sâu sắc tới chính phủ và nhân dân các nước, các tổ chức quốc tế đã luôn dành tình cảm, sự hỗ trợ quý báu, thiết thực, hiệu quả cho Việt Nam trong thời gian qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, bước sang năm 2023, hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế lớn, là khát vọng của mỗi quốc gia. Chặng đường hiện thực hóa mục tiêu và khát vọng đó không hề dễ dàng, đòi hỏi sự nỗ lực của mỗi quốc gia và toàn thế giới. Thủ tướng đề nghị nêu cao tinh thần đoàn kết quốc tế, thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác, cùng nhau ứng phó hiệu quả với những thách thức mang tính toàn cầu với tinh thần “tất cả cùng thắng”. Theo Thủ tướng, mỗi quốc gia có thể có sự khác biệt nhưng chúng ta cùng chung khát vọng, tầm nhìn, niềm tin, hy vọng về một thế giới hòa bình, hữu nghị và phát triển bao trùm, bình đẳng, toàn diện.

Tại buổi lễ, thay mặt đoàn ngoại giao, ông Saadi Salama, Đại sứ Palestine tại Việt Nam, Trưởng đoàn Ngoại giao, nêu rõ, Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế của một quốc gia thân thiện, sẵn sàng là bạn tốt, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phát huy vai trò tại các diễn đàn đa phương khu vực và toàn cầu. Đoàn Ngoại giao tiếp tục các nỗ lực thúc đẩy, phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế trên thế giới thông qua hợp tác hòa bình và cùng có lợi vì một thế giới hòa bình, bình đẳng, thịnh vượng, hợp tác và phát triển bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ thăm chính thức Lào

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ thăm chính thức Lào và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào từ ngày 11 đến 12-1.

Tin cùng chuyên mục