TP Hồ Chí Minh

Hơn 1.200 doanh nghiệp có vốn của kiều bào

Hơn 1.200 doanh nghiệp có vốn của kiều bào

Ngày 12-7, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM do ông Trần Thành Long, Phó Trưởng đoàn dẫn đầu đã làm việc với Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM (UBVNVNONN) về tình hình thực hiện chính sách đối với người VN ở nước ngoài theo Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị.

Hơn 1.200 doanh nghiệp có vốn của kiều bào ảnh 1

 Sản xuất ô tô trong nước - thị trường mới của các nhà đầu tư nước ngoài.

Theo ông Nguyễn Chơn Trung, Chủ nhiệm UBVNVNONN TPHCM: Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị và chương trình hành động của Chính phủ đã ban hành hơn một năm, nhưng đến nay vẫn chưa có đầy đủ cơ chế chính sách, để tinh thần của NQ 36 đi vào cuộc sống. Việc triển khai xây dựng các chương trình hành động cụ thể về công tác đối với người VN ở nước ngoài tại các bộ, ngành, địa phương chưa được quan tâm thực hiện.

UBVNVNONN TPHCM kiến nghị: Nhà nước cần tổ chức hội đồng tư vấn có sự tham gia của kiều bào để tham mưu cho Chính phủ về các cơ chế, chính sách đối với người VN ở nước ngoài.

Mở rộng đối tượng mua nhà theo Nghị định 181 của Chính phủ để người có nguồn gốc VN và có nhu cầu về nhà ở được mua nhà tại VN, được thừa kế các tài sản hợp pháp tại VN; tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào được cấp thị thực nhập cảnh VN tại các cửa khẩu quốc tế. Thí điểm thực hiện cơ chế “một cửa” tại UBVNVNONN TPHCM đối với các thủ tục hành chính công liên quan đến kiều bào…

Đồng thời, UBVNVNONN TPHCM đề nghị Nhà nước hỗ trợ các đề án như thành lập Ngân hàng Cổ phần Thương mại Việt kiều; Trung tâm nghiên cứu, đào tạo, tư vấn và ứng dụng KHKT Việt kiều… Ông Trần Thành Long cho biết, sẽ chuyển các kiến nghị của UBVNVNONN TPHCM đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

* Theo Sở KHĐT TPHCM, từ năm 1996 đến tháng 6-2005, số doanh nghiệp (hoạt động theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước) có vốn đầu tư của Việt kiều đăng ký thành lập là 1.207 với tổng vốn hơn 4.500 tỷ đồng. Số dự án đầu tư có vốn của Việt kiều hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài đến thời điểm này là 87 dự án, tổng vốn 153,43 triệu USD. Ngân hàng Nhà nước VN Chi nhánh TPHCM dự báo, số lượng kiều hối chuyển về TPHCM trong năm 2005 không thấp hơn 3,5 tỷ USD (năm 2003: 2,6 tỷ USD; năm 2004: 3,2 tỷ USD).

Tr.T
 

Tin cùng chuyên mục