Hơn 4.000 người tham gia diễn tập chống khủng bố ở TPHCM

Buổi diễn tập gồm các nội dung: chống khủng bố, phá hoại, cứu hộ cứu nạn, xử lý chất độc, chất hóa học. Nơi diễn ra diễn tập là Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, UBND quận 1, khu vực công viên 30-4.

Sáng 15-12, UBND TPHCM tổ chức diễn tập xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn TPHCM năm 2019. Tham gia diễn có hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên thuộc nhiều đơn vị: Bộ Tư lệnh TPHCM, Công an TPHCM, Sở GTVT, Sở TT-TT, Sở Y tế TPHCM, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất…

Đến dự buổi diễn tập có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM, đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Quân khu 7...

Hơn 4.000 người tham gia diễn tập chống khủng bố ở TPHCM ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng các đơn vị công an tham gia diễn tập

Buổi diễn tập gồm các nội dung: chống khủng bố, phá hoại, cứu hộ cứu nạn, xử lý chất độc, chất hóa học. Nơi diễn ra diễn tập là Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, UBND quận 1, khu vực công viên 30-4.

Theo đó, 8 giờ sáng, một số đối tượng, phần tử xấu lợi dụng một số tình hình phức tạp, tổ chức kích động trên không gian mạng, tập hợp lực lượng, gây rối an ninh trật tự và khủng bố phá hoại.

8 giờ 30, nhiều nhóm đám đông xuất hiện và gây rối an ninh trật tự tại Cảng hàng không Tân Sơn Nhất. Hàng trăm đối tượng xấu giăng băng rôn, biểu ngữ gây rối, la hét, yêu cầu chính quyền và lực lượng chức năng giải quyết các yêu sách do chúng đưa ra.

Lực lượng an ninh tại chỗ của sân bay và quận Tân Bình nhanh chóng có mặt vận động, tuy nhiên các đối tượng quá khích ngày càng manh động, sử dụng gậy gộc, hung khí tấn công buộc cảnh sát phải triển khai nhiều phương án ngăn chặn, trấn áp.

Hơn 4.000 người tham gia diễn tập chống khủng bố ở TPHCM ảnh 2 Cảnh sát ngăn chặn các đối tượng quá khích tụ tập gây rối, tấn công sân bay Tân Sơn Nhất
9 giờ, khi thấy ý đồ gây rối an ninh trật tự tại sân bay Tân Sơn Nhất không thành công, hàng trăm đối tượng xấu tiếp tục kéo về khu vực trung tâm TPHCM, sử dụng xe xe cơ giới, xe máy tuần hành gây rối tại trung tâm thành phố, tấn công các trụ sở cơ quan Nhà nước, ngoại giao.

Đặc biệt, một số phần tử khủng bố lợi dụng tình hình phức tạp đã tấn công, chiếm giữ UBND quận 1, bắt giữ cán bộ, nhân viên, người dân làm con tin; sử dụng chất độc, chất hóa học đe dọa sát hại con tin, uy hiếp cảnh sát.

Hơn 4.000 người tham gia diễn tập chống khủng bố ở TPHCM ảnh 3 Cảnh sát PCCC tham gia dập tắt đám cháy xe hơi, xe máy do nhóm quá khích đốt phá
Trước những tình huống phức tạp về an ninh trật tự, Ban chỉ huy phòng chống khủng bố TPHCM chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ (cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự, cảnh sát PCCC, kỹ thuật hình sự, lực lượng y tế...) tổ chức phong tỏa khu vực, lập rào chắn, vận động, triển khai các phương án giải tỏa đám đông, giải cứu con tin, bắt giữ các đối tượng khủng bố - cầm đầu các nhóm quá khích. Đồng thời tổ chức xử lý hóa chất độc hại phát tán, rà soát, phá húy hủy mìn, quả nổ do các đối tượng khủng bố cài đặt.

Hơn 4.000 người tham gia diễn tập chống khủng bố ở TPHCM ảnh 4

Hơn 4.000 người tham gia diễn tập chống khủng bố ở TPHCM ảnh 5 Nhiều đối tượng xấu, quá khích tụ tập gây rối, kích động, gây mất an ninh trật tự tại khu vực trung tâm TPHCM

Hơn 4.000 người tham gia diễn tập chống khủng bố ở TPHCM ảnh 6

Hơn 4.000 người tham gia diễn tập chống khủng bố ở TPHCM ảnh 7 Cảnh sát tiếp cận nơi chiếm đóng của các đối tượng khủng bố, giải cứu con tin
Hơn 4.000 người tham gia diễn tập chống khủng bố ở TPHCM ảnh 8 Phun nước tạo ẩm, hạn chế sự phát tán của khí độc, hóa chất do các đối tượng khủng bố gây ra

Hơn 4.000 người tham gia diễn tập chống khủng bố ở TPHCM ảnh 9Lực lượng cảnh sát cơ động và chó nghiệp vụ được điều động tham gia để rà tìm bom mìn, hóa chất và bắt giữ các đối tượng khủng bố bắt giữ con tin

Hơn 4.000 người tham gia diễn tập chống khủng bố ở TPHCM ảnh 10Khống chế các đối tượng quá khích, gây rối

Hơn 4.000 người tham gia diễn tập chống khủng bố ở TPHCM ảnh 11

Hơn 4.000 người tham gia diễn tập chống khủng bố ở TPHCM ảnh 12Nhóm người quá khích xô đẩy hàng rào do lực lượng chức năng thiết lập

Hơn 4.000 người tham gia diễn tập chống khủng bố ở TPHCM ảnh 13Lãnh đạo TPHCM chúc mừng các lực lượng tham gia diễn tập

Đến 10 giờ 30, buổi diễn tập kết thúc thành công, không có sự cố, tai nạn phát sinh. Lãnh đạo TPHCM đã gặp gỡ, bắt tay, chúc mừng đơn vị, tập thể, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên tham gia, thực hiện tốt các phương an diễn tập đặt ra.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu - Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố TPHCM cho biết, năm 2019, tình hình an ninh thế giới phức tạp, nhiều vụ biểu tình quy mô lớn, đòi hỏi quyền lợi về dân sinh, dân chủ, môi trường, chính trị tại Hồng Kông, Pháp, Iran, Venezuela,… Cụ thể, theo thống kê từ đầu năm 2019 đến nay đã xảy ra khoảng 1.000 cuộc khủng bố ở 5 châu lục khiến hơn 4.800 người chết và hơn 5.000 người bị thương. Thủ phạm thực hiện không chỉ là các tổ chức khủng bố quốc tế như IS, Al Queda, Taliban mà còn có cả các đối tượng cực đoan.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu, Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá là quốc gia ổn định về chính trị, kinh tế phát triển người dân được chăm lo về đời sống, uy tín quốc tế gia tăng. Tuy nhiên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong cả nước nói chung và TPHCM còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, khó lường. Bên cạnh đó, các đối tượng thù địch chống đối vẫn đẩy mạnh chiến lược diễn biến hóa bình, kích động biểu tình, bạo loạn kết hợp khủng bộ nhằm làm suy yếu tiến tới lật đổ chế độ. TPHCM là trung tâm kinh tế nên luôn bị các thế lực thù địch xác định là địa bàn trọng tâm tổ chức các hoạt động chống phá, lợi dụng các sự kiện chính trị, sự việc phức tạp, môi trường để kích động, thậm chí phá hoại.

Do đó, đợt diễn tập xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự lần này nhằm nâng cao khả năng phối hợp giữa công an, quân sự và các ban, ngành, đoàn thể để giải quyết các tình huống phức tạp về an ninh trật tự, nhất là tụ tập biểu tình trái pháp luật và khủng bố; đặc biệt là nâng cao khả năng xử lý các phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các đối tượng xấu.

Tin cùng chuyên mục