Theo AFP, ngày 27-9, sau khi quyết định tạm ngưng hoạt động xây dựng nhà định cư Do Thái tại Bờ Tây trong 10 tháng đã hết hiệu lực (đêm 26-9), người Do Thái ồ ạt xây dựng nhà. Xe ủi đất và các loại máy xây dựng hoạt động trở lại trên khắp khu Bờ Tây.
Tại khu Adam, phía Bắc Jerusalem, ước tính sẽ có ít nhất 30 căn nhà mới của người Do Thái mọc lên. Ngoài ra còn 8 khu khác cũng sẽ có thêm nhiều nhà mới. Hiện có khoảng 500.000 người Do Thái đang sinh sống tại hơn 120 khu định cư ở Bờ Tây và Đông Jerusalem - hai vùng lãnh thổ mà Palestine muốn có trong nhà nước tương lai của mình.
Chỉ vài phút sau nửa đêm 26-9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không gia hạn lệnh ngừng xây dựng nhưng lại kêu gọi Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tiếp tục đàm phán hòa bình. Tổng thống Palestine Abbas ngay lập tức thúc giục ông Netanyahu gia hạn thêm lệnh này trước khi hòa đàm.
Tuy nhiên, ông Abbas cũng cho biết sẽ không lập tức rút khỏi các cuộc hòa đàm với Israel. Palestine đã đề nghị Ủy ban giám sát của Liên đoàn Arab (AL) nhóm họp vào ngày 4-10 tới để đánh giá tình hình. Tổng thống Abbas cho biết ông sẽ đưa ra quyết định về hành động tiếp theo sau khi tham vấn AL. Tại Washington, người phát ngôn Nhà Trắng Philip Crowley một lần nữa khẳng định lại quan điểm của Mỹ kêu gọi Israel ngừng xây dựng các khu định cư mới và hướng tới giải pháp hai nhà nước cùng tồn tại để chấm dứt cuộc xung đột Israel - Palestine.
K.Minh