Khơi dậy tinh thần khởi nghiệp của hội viên phụ nữ

Ngày 15-3, UBND TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện 2 đề án của Chính phủ: Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027” và Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan đánh giá, các cấp hội phụ nữ đã chủ động, trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai, thực hiện các đề án, nhất là thời điểm toàn TPHCM bị tác động nặng nề của đại dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan trao Bằng khen tặng các tập thể. Ảnh: Thanhuytphcm

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan trao Bằng khen tặng các tập thể. Ảnh: Thanhuytphcm

Trong giai đoạn tiếp theo, đồng chí Võ Văn Hoan đề nghị ban chỉ đạo 2 đề án cần xây dựng các chương trình phối kết hợp chặt chẽ hơn giữa các sở, ngành, đoàn thể, cơ quan, trong đó đặc biệt quan tâm đến nhóm phụ nữ khó khăn, phụ nữ làm việc tại các khu công nghiệp, các mô hình tại các khu chung cư, khu dân cư đặc thù. Đối với hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, đồng chí Võ Văn Hoan đề nghị cần khơi dậy tinh thần khởi nghiệp của hội viên phụ nữ; chăm chút, hỗ trợ các hộ kinh doanh nhỏ lẻ do phụ nữ làm chủ để lớn dần lên thành doanh nghiệp.

Dịp này, Trung ương Hội LHPN Việt Nam và UBND TPHCM đã tặng Bằng khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các đề án giai đoạn 2017-2022.

Tin cùng chuyên mục