Khởi động Tháng thanh niên bằng hành động thiết thực

Ngày 28-2, đoàn viên thanh niên trên địa bàn TPHCM đồng loạt ra quân thực hiện các hoạt động khởi động Tháng thanh niên năm 2021, với chủ đề “Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”. Tháng thanh niên năm nay kéo dài đến ngày 31-3. 
Tặng hoa, khẩu trang cho người dân tại các chợ. Ảnh: QUỐC THANH
Tặng hoa, khẩu trang cho người dân tại các chợ. Ảnh: QUỐC THANH

Theo đó, tuổi trẻ TPHCM ra quân tổng vệ sinh, phun khử khuẩn phòng chống dịch Covid-19 tại các trường học, bến xe buýt, chung cư, chợ và địa điểm cộng đồng trên địa bàn TPHCM; tặng cây xanh, khẩu trang cho người dân, vệ sinh môi trường, thay mới cờ Tổ quốc, sơn mới chung cư, làm thẻ căn cước công dân miễn phí cho người dân, tuyên truyền phân loại rác tại nguồn; tổ chức các hoạt động truyền thông tinh thần khởi nghiệp cho thanh niên; thực hiện các công trình xây dựng văn minh đô thị, nông thôn mới, trao bồn rửa tay khử khuẩn, sân chơi thiếu nhi, nhà vệ sinh thân thiện môi trường trong trường học...

Trong Tháng thanh niên, tuổi trẻ TPHCM xác định nhiều chỉ tiêu quan trọng: Tổ chức “Hành trình về nguồn” - đến thăm căn cứ cách mạng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ; tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho ít nhất 10.000 thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho ít nhất 5.000 thanh niên; huấn luyện, trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho ít nhất 20.000 thanh thiếu nhi.

Khởi động Tháng thanh niên bằng hành động thiết thực ảnh 1 Đoàn Thanh niên Công an TPHCM làm thẻ căn cước công dân miễn phí. Ảnh: QUỐC THANH 

Ngoài ra, mỗi quận huyện đoàn hỗ trợ mới ít nhất một mô hình thanh niên làm kinh tế hiệu quả; hỗ trợ vay vốn ít nhất 5 tỷ đồng cho thanh niên. Trao tặng 50 phương tiện sinh kế cho đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; trồng mới ít nhất 5.000 cây xanh, giới thiệu 500 đoàn viên ưu tú cho Đảng. 

* Ngày 28-2, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức lễ ra quân Tháng thanh niên năm 2021 và phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại đình làng An Dương (thôn An Dương 1, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang).

Tại đây, Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế đã ra mắt mô hình “Thôn không rác thải” và CLB Ngư dân trẻ vươn khơi bám biển tại xã Phú Thuận. Đồng thời trao tặng hơn 1.700 thùng đựng rác nhằm phân loại tại nguồn, 629 giỏ đi chợ cho người dân địa phương, 200 lá cờ Tổ quốc, 60 thùng rác cho ngư dân thuộc CLB Ngư dân trẻ vươn khơi bám biển và trao 20 suất học bổng (500.000 đồng/suất) cho các em học sinh nghèo vượt khó tại địa phương này.

Tin cùng chuyên mục