Khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng liên quan đến vụ án Trương Châu Hữu Danh

Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Cần Thơ đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam với 3 đối tượng liên quan đến vụ án Trương Châu Hữu Danh.

Chiều 20-4, nguồn tin của phóng viên Báo SGGP cho hay, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Cần Thơ đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đoàn Kiên Giang (SN 1985, ngụ quận 6, TPHCM), Nguyễn Thanh Nhã (SN 1980, ngụ TP Thủ Đức, TPHCM) và Nguyễn Phước Trung Bảo (SN 1982, ngụ TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” được quy định tại Điều 331 Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại TP Cần Thơ và một số tỉnh, thành do bị can Trương Châu Hữu Danh và đồng bọn thực hiện, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Cần Thơ đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam các đối tượng trên. 

Các quyết định khởi tố, bắt tạm giam nêu trên đều được Viện Kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ phê chuẩn.

Quá trình khám xét nơi ở của các bị can, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Cần Thơ đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 17-12-2020, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Cần Thơ tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Châu Hữu Danh (SN 1982, đăng ký thường trú: Số 85, đường Khương Minh Ngọc, ấp Vĩnh Hòa, xã An Vĩnh Ngãi, TP Tân An, tỉnh Long An) để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Tin cùng chuyên mục