Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng ném con gái xuống sông

Ngày 23-2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Viên (30 tuổi, trú tại xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi giết người.

Các quyết định trên đã được VKSND tỉnh Quảng Nam phê chuẩn. Trần Văn Viên là đối tượng do ghen tuông với vợ, nhẫn tâm ném con gái của mình xuống sông, dẫn đến việc cháu bé này tử vong thương tâm.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng ném con gái xuống sông ảnh 1 Lực lượng chức năng đưa đối tượng Trần Văn Viên đến dựng lại hiện trường vào ngày 17-2. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Trước đó, như báo SGGP Online thông tin, khoảng 19 giờ 30 ngày 16-2, Trần Văn Viên (30 tuổi) xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau vì ghen tuông với vợ. Sau đó, Viên nhẫn tâm cõng bé gái T.L.Y.V. (5 tuổi) trên vai rồi ném xuống sông Trường Giang. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương phối hợp cùng người dân tìm kiếm cháu bé. Đến 0 giờ 15 ngày 17-2, thi thể cháu V. được người dân tìm thấy cách địa điểm bị ném về phía Tây hơn 50m.

Trưa cùng ngày, Công an tỉnh Quảng Nam đã áp giải Trần Văn Viên đi thực nghiệm hiện trường tại cầu Ông Hiển (bến đò Tam Hải), nơi nghi phạm này ném con của mình xuống sông Trường Giang.

Tin cùng chuyên mục