Các bô lão thôn Quy Hậu, xã Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình:

Không có kho báu của vua Hàm Nghi

Ngày 18-4, chúng tôi đã có cuộc đi thực địa với đại tá về hưu Lê Ổn từ thành phố Đồng Hới về thôn Quy Hậu (làng Uẩn Áo cũ), xã Liên Thủy (Lệ Thủy, Quảng Bình). Tại đây, rất may có 3 vị bô lão của làng đã hướng dẫn chúng tôi đi tìm dấu tích 4 cái giếng quanh làng được ông Lê Ổn cho là 4 giếng giấu vàng của vua Hàm Nghi.

Tại làng Uẩn Áo, 3 vị bô lão gồm ông Đỗ Bá Toàn 73 tuổi, Đỗ Bá Hoài, 76 tuổi, Đỗ Bá Bổn 83 tuổi tiếp đón chúng tôi với thông tin ban đầu: Không có chuyện vua Hàm Nghi từng đi qua đây. Khi chúng tôi đề cập các giếng vàng, cả ba bô lão làng Uẩn Áo đều bác bỏ không có các giếng vàng mà có 4 cái giếng cổ.

Tuy nhiên khi đề cập có ai biết dưới giếng có chôn gì ông Đỗ Bá Toàn thông tin: “Vào năm 1945, tui ra đất Cồn Doi khai hoang cùng cha có đào được một cái miệng giếng, giếng được xây bằng gạch 3 sàng cổ dài 3 tấc, dày 1,5 tấc. Tui chưa đào xuống tận đáy vì sợ bùa chú nên lấp lại. Chỉ nghe kể lại dưới đó chôn một cái kiếm vàng, nhưng chuyện có cái kiếm vàng hay không thì không ai khẳng định được. Còn giếng vàng thì mần chi có”.

Chúng tôi được các vị bô lão dẫn đi ra đất Cồn Doi, ông Lê Ổn cùng đi. Ông Đỗ Bá Bổn xác định, ông có đào được một cái giếng cổ ở Trộ Mợng, hiện tại là cánh đồng xã Liên Thủy. Theo lời ông Bổn: “Cái giếng này theo tui sâu khoảng 10m. Tui chỉ đào được 1m, gặp toàn gạch 3 sàng rồi lấp lại”. Còn chiếc giếng thứ 3 được xác định một nhóm người Huế ra đào trộm nhưng không có gì hết.  Chiếc giếng thứ 4 được xác định địa điểm hiện tại ở nhà vợ chồng anh Nguyễn Bá Châu, chị Mai Thị Luyến. Tại đây chị Luyến cho biết: “Nhà cháu đào sâu hơn 2m. Toàn là gạch đen ba sàng, có đào được tấm đá nhỏ, dày gần một tấc, dưới cùng có tấm gỗ, cạy lên thì dưới gỗ là đất”.

Với trách nhiệm thông tin cho bạn đọc, chúng tôi một lần nữa xoáy lại chuyện vua Hàm Nghi và kho báu của ông ở đây, cả 3 vị bô lão đều cho rằng không có chuyện các giếng vàng của vua Hàm Nghi ở đây. Lúc này chúng tôi hỏi lại lần cuối với ông Lê Ổn về thông tin các giếng vàng của vua Hàm Nghi, ông trả lời là: “Không biết được. Tui có nói tới Hàm Nghi mô”.

Tin cùng chuyên mục