Khủng hoảng đậu nành

Trung Quốc đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt đậu nành, một trong những mặt hàng nhập khẩu lớn nhất của Trung Quốc từ Mỹ, sau khi Bắc Kinh đánh thuế 25% vào mặt hàng này để trả đũa cho thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc.
Khủng hoảng đậu nành

 Nông dân Mỹ đã bán hơn 12 tỷ USD đậu nành cho Trung Quốc vào năm 2017. Trung Quốc dùng đậu nành để nuôi gia súc, chế biến thực phẩm. Các nhà nhập khẩu Trung Quốc đã bắt đầu chuyển sang các nước khác như Brazil, Argentina nhưng không thể mua đủ từ những nước này để thay thế vì nông dân Nam Mỹ trồng và thu hoạch vụ mùa vào thời điểm khác trong năm với Mỹ và cũng không đủ để đáp ứng nhu cầu của Trung Quốc.

Tin cùng chuyên mục