Kiên Giang: Tạm dừng chạy tàu đi các đảo

Do thời tiết xấu, vùng biển Tây Nam có gió giật trên cấp 6, nên toàn bộ phương tiện vận tải hành khách từ đất liền ra vào đảo Phú Quốc và các đảo khác của tỉnh Kiên Giang tạm ngừng hoạt động từ 6 giờ sáng 18-12 cho tới khi có thông báo mới.
Tàu khách neo đậu tại cảng Rạch Giá. Ảnh: QUỐC BÌNH.

Tàu khách neo đậu tại cảng Rạch Giá. Ảnh: QUỐC BÌNH.

Sáng 18-12, ông Trần Văn Tại, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải tỉnh Kiên Giang cho biết, toàn bộ phương tiện vận tải hành khách từ đất liền ra, vào các đảo, trong đó có Phú Quốc phải tạm dừng hoạt động do thời tiết xấu. Thời gian tạm ngưng hoạt động của các tàu, phà từ 6 giờ cùng ngày đến khi thời tiết cho phép.

Cụ thể, các hãng tàu, phà tuyến Phú Quốc - Rạch Giá, Phú Quốc - Hà Tiên, Rạch Giá - Nam Du, Hòn Sơn… phải tạm ngưng hoạt động để bảo đảm an toàn cho hành khách.

Ngay sau khi nhận được thông báo tạm ngưng hoạt động, các công ty vận tải hành khách bằng đường biển cho biết đã thông báo đến các đại lý và hành khách để hoàn tiền hoặc chuyển sang ngày hôm sau nếu thời tiết tốt.

Tại cảng hành khách Rạch Giá, trời nắng nhẹ, nhiều hành khách ra bến tàu mới hay tin tàu ngưng hoạt động. Một số hành khách nán lại nhà chờ để mong thời tiết thay đổi, tàu có thể hoạt động sớm hơn. Nhiều hành khách quyết định quay về ngay, không đi Phú Quốc nữa.

Theo Đài khí tượng - thủy văn Kiên Giang, do ảnh hưởng đới không khí lạnh (gió bấc), nên vùng biển Kiên Giang có gió cấp 4-5, giật trên cấp 6, là cấp gió tối đa các tàu cao tốc trên vùng biển Tây Nam có thể vận hành an toàn.

Tin cùng chuyên mục