Kiến nghị tôn tạo 2 công trình tượng đài tại quận 1

Sở Văn hóa - Thể thao vừa kiến nghị UBND TPHCM bố trí sử dụng vốn ngân sách để tu dưỡng, tôn tạo công trình tượng đài Trần Hưng Đạo và tượng đài Thánh Gióng trên địa bàn quận 1; đồng thời giao cho Trung tâm Bảo tồn di tích thành phố làm chủ đầu tư. 

Theo Sở Văn hóa - Thể thao, 2 công trình tượng đài trên có quá trình lịch sử gắn liền với người dân thành phố, hiện nay đã xuống cấp.

Cụ thể, tượng đài Trần Hưng Đạo được xây dựng trước năm 1975 bằng bê tông cốt thép, cao 4m, được đặt trên bệ hình 3 cạnh cao 12m, ốp đá màu nâu, 3 mặt đế tượng có 6 mảng phù điêu hiện đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn.

Tượng đài Thánh Gióng cũng được xây dựng trước năm 1975, bằng chất liệu bê tông, tượng và bệ tượng cao 6m, mặt ngoài tô đá rửa và được quét sơn nhiều lần nhưng cũng đã xuống cấp, do đó cần được tu sửa, tôn tạo, nhằm đảm bảo an toàn và cảnh quan khu vực trung tâm thành phố.

Tin cùng chuyên mục