Trong số này, cấp huyện có 27 người gồm 10 lãnh đạo và 17 công chức; cấp xã có 24 người bị kỷ luật gồm 13 lãnh đạo và 11 công chức. Các cán bộ, công chức bị kỷ luật chủ yếu là có vi phạm liên quan tới công tác quản lý đất rừng trên địa bàn sau khi Thanh tra TP Hà Nội công bố kết luận thanh tra về đất rừng và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Sóc Sơn vào dịp đầu năm 2019. Đối với những xã có tình trạng xâm lấn chiếm, vi phạm đất rừng và trật tự xây dựng thì Đảng ủy xã cũng bị kỷ luật.
Đại diện lãnh đạo huyện Sóc Sơn cũng cho biết, trong năm 2019, huyện đã tiến hành kiểm tra toàn diện công tác quản lý, xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn 18 xã. Qua đó, tổng số trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng phát sinh năm 2019 là 231 trường hợp. Tuy nhiên tới hết năm 2019, các cơ quan chức năng của huyện mới xử lý được 137/231 trường hợp (đạt 59,3%); đã lập hồ sơ vi phạm, chưa xử lý cưỡng chế dứt điểm là 90/231 trường hợp.
“Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Sóc Sơn còn tồn đọng, chậm được xử lý, còn để phát sinh vi phạm mới chưa được kịp thời xử lý và xử lý chưa kiên quyết. Việc xử lý các công trình vi phạm theo kết luận Thanh tra thành phố còn chậm trễ...” - ông Mạnh thẳng thắn cho biết.
Các tin, bài viết khác
-
Trà Vinh: Điều tra 2 cán bộ công an huyện có dấu hiệu lừa đảo, tham ô tiền tỷ
-
Sử dụng tài khoản facebook của diễn viên để nhắn tin mượn tiền rồi chiếm đoạt
-
Công an TP Hà Nội thông tin chính thức vụ cháy tại Khu công nghiệp Quang Minh
-
Cà Mau: Xử phạt nữ du khách đăng thông tin bị "chặt chém" sai sự thật
-
Phát hiện 36 “dân chơi” dương tính với ma túy trong quán bar
-
Chủ tiệm điện thoại ở quận Gò Vấp bị đâm tử vong
-
Muôn kiểu dẫn dụ người dân vào “bẫy” lừa đảo
-
Bắt nhóm cho vay nặng lãi quay video để khống chế con nợ
-
Khởi tố giám đốc doanh nghiệp trốn thuế hơn 14 tỷ đồng
-
Thanh Hóa: Lừa bán hàng cũ giá rẻ qua mạng, chiếm đoạt hàng tỷ đồng