Kỷ luật cảnh cáo giáo viên Trường THPT Gia Định gian lận tại Cuộc thi Genius Olympiad

Trưa 21-8, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM Hồ Tấn Minh cho biết, Trường THPT Gia Định (quận Bình Thạnh) đã có quyết định kỷ luật hình thức cảnh cáo đối với giáo viên Nguyễn Minh Trung liên quan đến cáo buộc có hành vi gian lận tại Cuộc thi Genius Olympiad. Quyết định có hiệu lực 12 tháng.

Theo đó, Hiệu trưởng Trường THPT Gia Định đã ban hành quyết định về kỷ luật viên chức, hình thức kỷ luật là cảnh cáo đối với thầy Nguyễn Minh Trung, giáo viên trường THPT Gia Định. Quyết định có hiệu lực 12 tháng.

Hiện nay, Sở GD-ĐT TPHCM đang xem xét tổ chức kiểm điểm đối với Hiệu trưởng trường này.

Trước đó, liên quan đến các cáo buộc thầy giáo Nguyễn Minh Trung có hành vi gian lận tại Cuộc thi Genius Olympiad vào đầu tháng 7-2023, Sở GD-ĐT TPHCM đã yêu cầu đơn vị báo cáo.

Sau khi nhận được các báo cáo của Hiệu trưởng Trường THPT Gia Định, ngày 19-7-2023, Sở GD-ĐT TPHCM đã ban hành công văn số 3850/SGDĐT-TCCB đề nghị Hiệu trưởng Trường THPT Gia Định thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm, nhiệm vụ của hiệu trưởng trong công tác quản lý đơn vị.

Cụ thể, căn cứ khoản 2, điều 31, Nghị định số 112/2020/NĐ-CP (ngày 18-9-2020) của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quản lý viên chức tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật.

Bảng chụp tên các tác giả và tác phẩm tham gia Cuộc thi Genius Olympiad

Bảng chụp tên các tác giả và tác phẩm tham gia Cuộc thi Genius Olympiad

Sự việc bắt nguồn từ một bài viết được lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến cáo buộc của phụ huynh và học sinh về việc thầy giáo Nguyễn Minh Trung "đánh tráo" tác phẩm giữa hai học sinh (Trường THCS Lê Văn Tám và Trường THPT Gia Định) để tham gia cuộc thi Genius Olympiad năm 2023 diễn ra tại Mỹ vào tháng 6-2023.

Được biết, Genius Olympiad là cuộc thi quốc tế liên quan các vấn đề về môi trường thông qua các dự án nghiên cứu khoa học (Science), viết sáng tạo (Creative Writing), kinh doanh (Business), nghệ thuật (Art), âm nhạc (Music), làm phim ngắn (Short Film)... Cuộc thi do Viện Công nghệ Rochester tổ chức, có sự tham gia của học sinh đến từ nhiều nước trên thế giới.

Năm 2023, có hơn 70 quốc gia có thí sinh dự thi, trình bày ý tưởng và tìm ra các giải pháp cho vấn đề về môi trường.

Tin cùng chuyên mục