Lá phiếu cử tri và bước khởi đầu nhiệm kỳ mới

Những ngày này, cùng với các cuộc tiếp xúc cử tri, việc niêm yết danh sách người ứng cử và hoàn tất các khâu chuẩn bị cuối cùng cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang được triển khai khẩn trương ở nhiều địa phương. Không khí chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân đang lan tỏa khắp nơi, từ các đô thị đến vùng đặc thù. Từng lá phiếu của cử tri sẽ góp phần định hình bộ máy đại diện quyền lực nhà nước trong 5 năm tới.

Trong hệ thống chính trị của nước ta, Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và là thiết chế có nguồn gốc trực tiếp từ sự lựa chọn của nhân dân trên phạm vi cả nước. Từ Quốc hội, các thiết chế quyền lực khác của Nhà nước được hình thành và vận hành trong mối quan hệ trách nhiệm, kiểm soát lẫn nhau.

Vì vậy, mỗi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội là một quá trình ý nghĩa, khi nhân dân trực tiếp trao quyền đại diện của mình cho những người được lựa chọn. Tại kỳ bầu cử lần này, cử tri cả nước sẽ lựa chọn 500 đại biểu Quốc hội trong số 864 người ứng cử tại 182 đơn vị bầu cử, đồng thời bầu đủ số lượng đại biểu HĐND các cấp theo quy định.

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, Quốc hội khóa XVI sẽ đứng trước yêu cầu nâng cao hơn nữa năng lực lập pháp, giám sát và quyết sách trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển nhanh, bền vững hơn. Do vậy, tổ chức thành công cuộc bầu cử lần này không chỉ bảo đảm đúng quy trình pháp luật, mà còn là bước khởi đầu quan trọng cho việc kiện toàn bộ máy nhà nước nhiệm kỳ mới, tạo nền tảng chính trị - xã hội vững chắc để triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tuy nhiên, lựa chọn “đủ” mới chỉ là một yêu cầu. Quan trọng hơn là lựa chọn “đúng” những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Đồng thời, kết quả bầu cử cũng quyết định chất lượng hoạt động của HĐND các cấp - thiết chế gần dân nhất trong việc quyết định và giám sát các vấn đề phát triển địa phương.

Tại hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị về công tác bầu cử, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu ưu tiên giới thiệu những người có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có năng lực tham gia hoạch định chính sách kiến tạo phát triển; đồng thời sàng lọc chặt chẽ, kiên quyết không để lọt vào danh sách những người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, uy tín thấp hoặc vi phạm đạo đức.

Quán triệt tinh thần đó, công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương đã được triển khai theo phương châm rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm; gắn trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường kiểm tra, giám sát và kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót. Đặc biệt, công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, đồng thời coi trọng uy tín và sự gắn bó với nhân dân.

Những khâu cuối cùng đang được hoàn tất để bảo đảm mọi công dân đủ điều kiện đều thực hiện quyền bầu cử của mình. Chỉ hơn 1 tuần nữa, lá phiếu của mỗi cử tri sẽ góp phần quyết định chất lượng hoạt động của các cơ quan dân cử trong 5 năm tới, cũng như sức mạnh của thiết chế đại diện cho quyền lực của nhân dân.

Tin cùng chuyên mục