Lại tranh cãi về người ngoài hành tinh

Theo hãng tin Reuters, các nhà lập pháp của Mexico vừa có một phiên điều trần bất thường, lắng nghe ý kiến “con người không đơn độc” trong vũ trụ, đánh dấu lần đầu tiên vấn đề về UFO (vật thể bay không xác định) được nêu ra tại quốc hội của quốc gia Mỹ Latinh.
Cận cảnh mẫu vật xuất hiện trong phiên điều trần tại Mexico
Cận cảnh mẫu vật xuất hiện trong phiên điều trần tại Mexico

Chủ đề được quan tâm

Trong phiên điều trần về Hiện tượng dị thường không xác định (UAP), các chính trị gia đã được cho xem 2 mẫu vật mà nhà báo người Mexico - cũng là người đam mê UFO lâu năm - Jaime Maussan tự tuyên bố là “xác của người ngoài hành tinh”. Những mẫu vật mà ông Maussan khẳng định là “không liên quan đến bất kỳ sự sống nào trên Trái đất” có thân hình nhỏ bé, đầu thon dài, bàn tay có 3 ngón.

Theo nhà báo người Mexico, chúng được tìm thấy tại Peru vào năm 2017. Sau đó, Đại học Tự trị quốc gia Mexico (UNAM) đã thực hiện quy trình xác định niên đại bằng carbon phóng xạ và cho kết quả chúng có có niên đại khoảng 1.000 năm. Jose de Jesus Zalce Benitez, Giám đốc Viện Khoa học y tế của Hải quân Mexico, cho biết việc chụp X-quang, tái tạo 3-D và phân tích ADN cũng đã được thực hiện với các hiện vật. “Có thể thấy rõ ràng rằng chúng tôi đang xử lý các mẫu vật không phải là con người, không liên quan đến bất kỳ loài nào khác trên thế giới. Chúng ta không đơn độc”, ông Maussan nói.

Tại phiên điều trần, các nhà lập pháp cũng đã nghe phần trình bày của cựu phi công Hải quân Mỹ Ryan Graves, người từng xuất hiện tại các phiên điều trần của Quốc hội Mỹ, nói về trải nghiệm cá nhân liên quan đến UAP. Theo báo New York Times, nghị sĩ Sergio Gutiérrez Luna là người đã mời ông Maussan đến điều trần để “được nghe những quan điểm khác nhau về một chủ đề được nhiều người quan tâm”.

Nhiều hoài nghi

Theo Reuters, trên thực tế, các phát hiện tương tự như vậy trong quá khứ lại là những xác ướp trẻ em. UNAM cũng cho nhắc lại một tuyên bố được đưa ra lần đầu tiên vào năm 2017, rằng họ chỉ thực hiện việc xác định tuổi của mẫu vật dựa trên các mẫu da do khách hàng cung cấp và chưa bao giờ tự kiểm tra các mẫu vật. “Trong mọi trường hợp, chúng tôi không đưa ra kết luận về nguồn gốc của các mẫu vật nói trên”, tuyên bố của UNAM nêu rõ.

Báo New York Times cho biết các nhà nghiên cứu không đồng tình với quan điểm của ông Maussan. Antígona Segura, một trong những nhà sinh vật học vũ trụ hàng đầu của Mexico, đã bày tỏ sự nghi ngờ. “Những kết luận này đơn giản là không được hỗ trợ bởi những chứng cứ”, chuyên gia Segura nói.

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra: Bằng cách nào ông Maussan đưa các mẫu vật từ Peru đến Mexico? Liệu chúng có thực sự đến từ Peru hay đây chỉ là bản sao khác từ các xác ướp được cho là của người ngoài Trái đất, vẫn còn ở Peru?

Theo một số tờ báo của Peru, năm 2017, ông Maussan nắm được thông tin về một số xác ướp từ một kẻ trộm lăng mộ người Peru. Việc phân tích các mẫu vật ở Peru cho thấy chúng được làm bằng cách sử dụng xương người kết hợp với xương động vật, sợi thực vật và chất kết dính tổng hợp. Một phân tích khác vào năm 2021 xác định rằng đầu của một trong các mẫu vật là hộp sọ lạc đà không bướu đã bị hư hại nhiều. Trong khi bác bỏ quan điểm cho rằng các xác ướp là người ngoài hành tinh, các nhà nghiên cứu ngạc nhiên về cách các mẫu vật được tạo ra từ nhiều thế kỷ trước. Họ đánh giá “có vẻ đây là những tạo tác có chất lượng rất cao”.

Theo New York Times, ông Maussan là một nhà báo điều tra, đã nghiên cứu về hiện tượng ngoài Trái đất trong nhiều thập kỷ. Ông nổi tiếng với các tuyên bố tương tự tại Quốc hội Mexico, xuất hiện nhiều trên sóng truyền hình, YouTube và cũng được nhiều người biết đến nhờ việc bán dòng sản phẩm chức năng mang thương hiệu bản thân. Công bố của ông tại Quốc hội Mexico đã thu hút được sự chú ý dư luận dành cho vấn đề ngày càng được quan tâm tại quốc gia Mỹ Latinh.

Năm 2015, ông Jaime Maussan tiết lộ sự tồn tại của mẫu vật được cho là thi thể người ngoài hành tinh được khai quật ở Nazca, Peru. Tuy nhiên, phát hiện này sau đó đã bị vạch trần là xác ướp được cho là của một đứa trẻ bị dị dạng đầu. Các nhà nhân chủng học cho biết những hộp sọ thon dài như vậy thường là kết quả của một phương pháp biến dạng sọ nhân tạo cổ xưa. Theo snopes.com, như một phần của nghi lễ tôn giáo cổ xưa, trẻ nhỏ bị trói đầu bằng vải, dây thừng và thậm chí cả ván gỗ.

Tin cùng chuyên mục