Làm rõ các vấn đề cử tri phản ánh liên quan đến ứng cử viên ĐBQH, HĐND

Sáng 7-4, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và ĐB HĐND các cấp TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 (gọi tắt là Ủy ban bầu cử TPHCM) dẫn đầu đoàn kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Bình Chánh.


Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Bình Chánh. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Bình Chánh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Báo cáo trước đoàn kiểm tra, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Đào Gia Vượng cho biết, số ĐB HĐND huyện được bầu là 35 đại biểu, sau hiệp thương lần thứ hai, số người được giới thiệu ứng cử là 67 người. Ở cấp xã, cử tri 16 xã, thị trấn sẽ bầu 477 đại biểu, hiện có 884 người ứng cử. Hiện các địa phương đang tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú, sẽ hoàn thành trước 13-4.

Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Đào Gia Vượng phát biểu về công tác chuẩn bị bầu cử. Ảnh: VIỆT DŨNG

Qua thống kê các xã, thị trấn, số liệu cử tri trên địa bàn huyện đã lập danh sách là 354.484, trong đó có 351.241 cử tri bầu 4 cấp, 3.846 cử tri bầu 3 cấp. Ngày 13-4 huyện sẽ niêm yết danh sách cử tri.

Toàn huyện có 193 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 37 khu vực là mượn nhà dân. Tại các khu vực bỏ phiếu, các cơ quan chức năng như công an, quân sự huyện, điện lực, phòng y tế kiểm tra, xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, cung cấp điện, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra đúng quy định. Huyện đã thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền bầu cử qua các kênh như trang fanpage, đài truyền thanh; tuyên truyền trực quan sinh động...

Tới đây sẽ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, đôn đốc việc lập danh sách cử tri, tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú, chuẩn bị tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba vào 16-4, đấu thầu in ấn tài liệu, bảo đảm tiến độ theo quy định, phân bổ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn thực hiện công tác bầu cử; hướng dẫn xã, thị trấn thực hiện chi kinh phí đúng theo quy định.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bình Chánh Nguyễn Thị Kim Dung cho biết trong thời gian tới, huyện sẽ tập trung cho công tác tuyên truyền. Huyện đã chỉ đạo việc lập danh sách cử tri phải “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, từng nơi đều có biên bản thống nhất là đi bầu ở đâu, để thuận lợi theo dõi tiến độ cử tri đi bầu.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Lệ ghi nhận sự nỗ lực, tập trung lãnh đạo của cấp ủy, Ủy ban bầu cử huyện Bình Chánh, đảm bảo tiến độ theo quy định.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại buổi kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Bình Chánh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch HĐND TPHCM cho rằng, công tác tuyên truyền cần phù hợp với đặc thù của huyện Bình Chánh – địa bàn đô thị hóa nhanh, dân cư đông, có nhiều khu công nghiệp với nhiều công nhân, người lao động, các khu chung cư… đảm bảo nội dung, chất lượng. Bên cạnh tuyên truyền cho công tác bầu cử còn phải gắn với tổ chức thực hiện nhiệm vụ của địa phương, như Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện, xã; gắn với các ngày kỷ niệm lớn của đất nước.

Việc tuyên truyền cần tiết kiệm, tránh phô trương lãng phí nhưng vẫn đảm bảo chất lượng. Lưu ý phát huy nguồn lực trên địa bàn, không bỏ qua phương thức tuyên truyền miệng.

Về hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, đồng chí Nguyễn Thị Lệ chỉ đạo cần lưu ý về thời gian tổ chức để thuận tiện nhất cho cử tri tham gia. Quá trình tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú, nếu cử tri nêu những vấn đề liên quan đến ứng viên thì phải nhanh chóng xác minh, làm rõ theo quy định.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban bầu cử TPHCM cũng lưu ý huyện Bình Chánh cần nắm chắc danh sách cử tri đang sinh sống trên địa bàn để lập danh sách cử tri đầy đủ nhất, hạn chế sai sót. Nếu có cử tri khiếu nại về danh sách cần giải quyết trong thời gian quy định (5 ngày-PV).

Tại các điểm bầu cử cần kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy, có phương án bảo đảm an toàn; tăng cường tuần tra kiểm soát địa bàn đảm bảo an ninh trật tự.

Tin cùng chuyên mục