Lan tỏa vai trò hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của TPHCM ra khu vực

Chiều 24-1, Ban Bí thư Trung ương Đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành đoàn TPHCM về chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố năm 2024.

Đến dự và chủ trì buổi làm việc có các đồng chí: Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.

Lan toả giá trị hình mẫu của cán bộ Đoàn

Tại buổi làm việc, Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn Nguyễn Quốc Huy trình bày tổng hợp nhận xét của các ban, đơn vị khối phong trào về việc triển khai, thực hiện các nội dung công việc liên quan về công tác chuyên môn của Thành đoàn TPHCM. Theo đó, năm 2023, Thành đoàn TPHCM được đánh giá là đơn vị dẫn đầu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhận Cờ thi đua xuất sắc của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn. Thành đoàn TPHCM đã hoàn thành vượt 100% các chỉ tiêu đã đề ra theo chương trình công tác năm; thực hiện tốt các mặt công tác của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi…

24-1-anh-hh-5-4408.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dù vậy, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi TPHCM còn một số điểm cần lưu ý. Trong đó, chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, của Đoàn trong đoàn viên thanh niên tại địa bàn dân cư còn hạn chế. Việc phát huy “Sinh viên 5 tốt” sau tuyên dương chưa có nhiều giải pháp đột phá, phong trào “Học sinh 3 tốt” chưa được chú trọng triển khai đồng bộ.

Từ góp ý của đại diện các ban, đơn vị khối phong trào thuộc Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải yêu cầu Thành đoàn TPHCM tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, gợi mở để cụ thể hoá, có nội dung hoạt động phù hợp với tình hình hoạt động của thành phố và định hướng phát triển chung của công tác Đoàn. Cùng với đó, Thành đoàn TPHCM tiếp tục là đội ngũ xung kích đi đầu trong các phong trào trong khu vực, cũng như có các mô hình hay để Trung ương công nhận và nhân rộng.

Theo đồng chí, việc rèn luyện tác phong, đạo đức, sự tiến bộ của mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi là truyền thống mà công tác Đoàn và phong trào thanh niên TPHCM phải giữ gìn và phát huy.

24-1-anh-hh-1-5388.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhắc đến các nghị quyết của Trung ương ban hành cho TPHCM, đó là Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, đồng chí kỳ vọng Thành đoàn TPHCM tự đặt trách nhiệm của mình trong thực hiện các nghị quyết trên; bám sát chủ đề năm của TPHCM trong tổ chức các hoạt động, phong trào của tuổi trẻ thành phố.

Nhấn mạnh đến Đề án 01 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về hỗ trợ phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai của TPHCM giai đoạn 2020–2035, đồng chí cho rằng hiện việc triển khai thực hiện đề án trên gặp rất nhiều khó khăn, mong muốn Thành đoàn TPHCM quan tâm triển khai.

Dành nhiều thời gian phân tích về uy tín, hình mẫu của các cán bộ đoàn, đồng chí yêu cầu mỗi cán bộ đoàn phải giữ gìn, phát huy, lan toả các giá trị hình mẫu của bản thân, để luôn là tấm gương cho người trẻ thành phố noi theo. Song song đó, tham gia hiệu quả hơn trong việc chăm lo cho trẻ em ở các khu dân cư còn khó khăn trên địa bàn để “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đánh giá cao hoạt động của Thành đoàn TPHCM năm 2023 và các chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra trong năm 2024. Dù vậy, đồng chí Bùi Quang Huy cho rằng vai trò của công tác Đoàn và phong trào thanh niên TPHCM trong khu vực đang giảm đi. Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ tại TPHCM, đồng chí mong muốn Thành đoàn TPHCM quan tâm hơn đến việc choàng gánh, lan toả phong trào, hoạt động đến các tỉnh, thành lân cận.

24-1-anh-hh-6-9680.jpg
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy phát biểu kết luận. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cũng kỳ vọng Thành đoàn TPHCM chủ động đề xuất các mô hình thực hiện 3 khâu đột phá của nhiệm kỳ 2022-2027 của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn, giúp thanh niên khởi nghiệp, nâng cao năng lực số) cũng như chủ động đăng ký, đề xuất TPHCM giao các nhiệm vụ để phát huy tính xung kích của tuổi trẻ thành phố trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm khác là Thành đoàn TPHCM cần quan tâm hơn nữa đến việc triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, văn bản của Đảng, của Đoàn theo phương thức đổi mới mạnh mẽ về nội dung và hình thức; ứng dụng công nghệ để thực hiện các công trình thanh niên… Cùng với đó, phát huy các thiết chế của Thành đoàn trong triển khai các nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến thanh niên ở khối công nhân, sinh viên - những đối tượng thường xuyên bị các thế lực lôi kéo bằng nhiều hình thức.

24-1-anh-hh-3-4011.jpg
Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Mạnh Cường nêu ý kiến. Ảnh: VIỆT DŨNG

4 nhiệm vụ trọng tâm

Trước đó, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn TPHCM Ngô Minh Hải đã báo cáo về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Theo anh Ngô Minh Hải, với chủ đề “Năm thanh niên tình nguyện”, Thành đoàn TPHCM tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là:

Tập trung đầu tư các giải pháp thực hiện chủ đề năm của Đoàn gắn với việc thực hiện chủ đề năm của TPHCM, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác Đoàn, trong đó tập trung các hoạt động tình nguyện; tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng, khơi dậy khát vọng cống hiến trong thanh niên thành phố; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc góp phần cụ thể hóa Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội, hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

24-1-anh-hh-2-4484.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn TPHCM Ngô Minh Hải báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tiếp tục nâng chất công tác xây dựng Đoàn trên các mặt, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền; tiếp tục tham mưu các cơ chế, chính sách, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội - Đội phù hợp trong tình hình mới. Chỉ đạo, định hướng tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam TPHCM lần thứ IX, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Thành đoàn TPHCM xác định công trình thanh niên “Sông Sài Gòn - Con sông của Thành phố tôi”

Hệ thống 12 chỉ tiêu Thành đoàn TPHCM tập trung triển khai trong năm 2024:

- 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên, 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn…

- 2 triệu lượt đoàn viên, thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức.

- 70% thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số

- 5.000 ý tưởng, sáng kiến, đề tài của đoàn viên, thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa.

- 400.000 lượt thanh thiếu niên được tư vấn hướng nghiệp và việc làm, 120.000 thanh niên được giới thiệu việc làm.

- Hỗ trợ vay vốn 400 tỷ đồng cho thanh niên phát triển kinh tế; hỗ trợ 160 dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của thanh niên.

- Cảm hoá, giáo dục, giúp đỡ 600 thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

- 1 triệu lượt thanh thiếu nhi tham gia, thụ hưởng các hoạt động nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ và hội nhập quốc tế.

- Triển khai thực hiện hiệu quả 6.000 công trình thanh niên cấp cơ sở trở lên gắn với kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

- Kết nạp mới 80.000 đoàn viên.
- 20.000 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

- 500 đoàn viên ưu tú được phát triển Đảng.

- 600 cán bộ Đoàn - Hội - Đội được đào tạo trình độ trung cấp công tác thanh niên, chức danh Tổng phụ trách Đội và trình độ lý luận chính trị.

Tin cùng chuyên mục