Lật ghe trên sông Cái Quao (Bến Tre), 1 người chết, 1 người mất tích

Ngày 20- 10, theo nguồn tin riêng của PV Báo SGGP,  Công an huyện Mỏ Cày Nam (tỉnh Bến Tre) và người dân địa phương đang phối hợp tìm kiếm 1 phụ nữ mất tích trong vụ tai nạn lật ghe trên sông Cái Quao, xảy ra vào tối 19-10.
Lực lượng chức năng đến hiện trường tìm kiếm các nạn nhân từ tối qua. Ảnh người dân cung cấp
Lực lượng chức năng đến hiện trường tìm kiếm các nạn nhân từ tối qua. Ảnh người dân cung cấp
Theo đó, đến sáng nay (20-10), lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị Mai Thị Kim Hoàng (35 tuổi), tại khu vực gần cầu An Hòa (ấp An Hòa, xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam). Còn chị Bùi Minh Trang (23 tuổi) mất tích, lực lượng chức năng đang phối hợp với người dân tiếp tục tìm kiếm.

Từ nguồn tin có được, chiều tối ngày 19-10, hai chiếc ghe chở 9 người (1 ghe chở 5 người, 1 ghe chở 4 người) đi đốn dừa nước và hái bần trên sông Cái Quao (thuộc khu phố 3, thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre). Đến đoạn sông nói trên, ảnh hưởng bởi triều cường làm cho dòng nước chảy xiết nên chiếc ghe chở 5 người bị lật chìm.

Lúc này, 2 người tự bơi vào bờ, 1 người được người dân cứu kịp thời. Tuy nhiên, 2 phụ nữ còn lại là Mai Thị Kim Hoàng và Bùi Minh Trang (cùng cư ngụ khu phố 3, thị trấn Mỏ Cày) đã mất tích.

Đến sáng cùng ngày, lực lượng cứu hộ cứu nạn, cảnh sát phòng cháy chữa cháy khu vực Cù Lao Minh phối hợp Công an huyện Mỏ Cày Nam vẫn đang tiếp tục tìm kiếm.

Tin cùng chuyên mục