Lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu, động lực

Việc triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW đã được quận Bình Thạnh triển khai đồng bộ, sâu rộng trong 20 năm qua và nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân, thu được nhiều kết quả khá đồng bộ, toàn diện. Trong đó, Bình Thạnh đa dạng hóa việc thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên và các phong trào thi đua đã được thực hiện một cách thiết thực.
Bí thư Quận ủy quận Bình Thạnh Vũ Ngọc Tuất chia sẻ tại buổi khảo sát
Bí thư Quận ủy quận Bình Thạnh Vũ Ngọc Tuất chia sẻ tại buổi khảo sát

Ngày 12-12, Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, do đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn, đã có buổi khảo sát tại quận Bình Thạnh (TPHCM).

Cùng dự có các đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Nhiều giải pháp tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Bình Thạnh Triệu Lệ Khánh, sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23, khối đại đoàn kết toàn dân tộc của quận Bình Thạnh luôn được củng cố và phát huy. Những năm qua, Đảng bộ quận Bình Thạnh đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân cùng vượt qua khó khăn, thách thức, tổ chức thực hiện các phong trào hành động đạt được kết quả tích cực.

Tổng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đều tăng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng tăng dần tỉ trọng các ngành thương mại - dịch vụ; nhiều công trình trọng điểm được đầu tư xây dựng; các chính sách an sinh xã hội gắn với thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững; phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình chính sách có công được đẩy mạnh.

Từ năm 2003-2022, quận Bình Thạnh có 189 mô hình, giải pháp thực hiện công tác dân vận. Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội quận, phường đã triển khai và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Quận đã xây dựng 30 mô hình tự quản do MTTQ, các đơn vị, các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng với 7.868 đội, nhóm, tổ, thu hút hơn 129.500 thành viên tham gia. Các mô hình này đã phát huy sáng tạo, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư, nâng cao chất lượng cuộc sống, có sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân.

Tại buổi khảo sát, ông Nguyễn Văn Bôi, Bí thư Chi bộ Khu phố 3, phường 13 cho biết, đến nay khu phố 3 chỉ còn 12 hộ nghèo theo tiêu chí giảm nghèo đa chiều và 23 hộ cận nghèo. Khu phố đã có điểm sinh hoạt văn hóa, trụ sở khu phố, hơn 90% số hẻm đã được nhựa hóa, bên tông hóa. Để thực hiện tốt các phong trào thi đua, giúp phong trào lan tỏa sâu rộng đến từng người dân, khu phố luôn quan tâm đến các hộ gia đình, nhất là các gia đình đồng bào người dân tộc.

Theo ông Bôi, để thực hiện tốt phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khu phố luôn công khai tất cả các hoạt động chăm lo, đóng góp của người dân. Đồng thời, khi huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, khu phố chú ý đến giám sát, trong đó chú ý các thành phần tham gia đảm bảo dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng.

Lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu, động lực ảnh 1 Ông Nguyễn Văn Bôi chia sẻ cách làm gắn kết người dân tại khu phố
Bà Nguyễn Thị Ánh Dung, Trưởng ban công tác mặt trận khu phố 5, phường 23, quận Bình Thạnh, cho biết với đặc thù có đông hộ dân với 8.229 nhân khẩu và đa phần là lao động phổ thông nên khu phố luôn tổ chức nhiều hoạt động, phong trào thiết thực nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.
Cụ thể như các mô hình về an ninh trật tự, hoạt động an sinh, vận động nâng cấp hẻm, sửa chữa nhà tình thương, giới thiệu vay vốn từ ngân hàng chính sách. Nhờ đó, tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng người dân trong khu phố luôn sống nghĩa tình, quan tâm, sẻ chia, sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ, đùm bọc lẫn nhau.

Theo bà Dung, các hoạt động của khu phố đều nhằm mục đích gần dân, hiểu dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, từ đó giúp người dân hiểu và đoàn kết gắn bó nhau, có trách nhiệm với người xung quanh, để mối quan hệ tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn bó.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, đại diện quận Bình Thạnh cũng nhìn nhận việc thực hiện Nghị quyết 23 vẫn còn một số hạn chế. Cụ thể như việc thực hiện các chương trình kế hoạch chưa gắn với việc giải quyết các vấn đề bức xúc của địa phương; công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, hội viên đôi khi chưa sâu rộng; công tác vận động, tập hợp đối với lực lượng trí thức, văn nghệ sĩ vẫn chưa được nhiều.

Tinh thần đoàn kết thể hiện rõ trong đợt dịch Covid-19

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh đến đặc thù quận Bình Thạnh. Đây là một trong những quận lớn và đông dân nhất TPHCM và cũng là quận có đóng góp lớn về ngân sách, chuyển dịch cơ cấu kinh tế TPHCM theo hướng thương mại - dịch vụ. Tuy nhiên, với đặc thù đa dạng, phức tạp, đồng bào khó khăn sống trên kênh rạch nhiều, do đó sự phát triển của quận trong thời gian qua là đáng trân trọng.

Theo đồng chí Nguyễn Hồ Hải, qua 20 năm thực hiện Nghị quyết 23, đã có những thời điểm khó khăn, nhưng những thành tựu cao nhất mà thành phố đạt được là tinh thần đoàn kết, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau của các tầng lớp nhân dân và được thể hiện rõ nhất qua thời điểm TPHCM bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Nhất là tại quận Bình Thạnh, tinh thần này đã được phát huy tốt trong đại dịch Covid-19.

Lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu, động lực ảnh 2 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại buổi làm việc
Theo đồng chí Nguyễn Hồ Hải, quận Bình Thạnh cần đánh giá thêm hiệu quả của hệ thống chân rết chính trị của mình ở cấp dưới phường. Bởi đây là một trong những bộ phận gắn kết giữa Đảng với nhân dân để thực hiện các chủ trương.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Đồng chí Phạm Tất Thắng đánh giá cao những kết quả quận Bình Thạnh đạt được trong thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW. Việc triển khai Nghị quyết đã được quận triển khai đồng bộ, sâu rộng và nhận được sự hưởng ứng của người dân, thu được nhiều kết quả khá đồng bộ, toàn diện. Trong đó, Bình Thạnh đã dạng hóa việc thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên và các phong trào thi đua đã được thực hiện một cách thiết thực. Vì vậy, các tổ chức đoàn thể đã thu hút, tập hợp các lực lượng, quần chúng nhân dân trên địa bàn quận.

Đồng chí Phạm Tất Thắng cũng đánh giá cao quận Bình Thạnh đã quan tâm đến công tác dân vận chính quyền, từ ban hành Chỉ thị, Nghị quyết đều luôn chú trọng đến người dân, lấy dân làm gốc. Trên cơ sở đó, quận đã hướng tới sự hài lòng của người dân, xem đó là mục tiêu, động lực, yêu cầu của cả hệ thống chính trị.

Chính nhờ đó, việc thực hiện chủ trương đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng đã phản ánh rõ nét quá trình phát triển kinh tế - xã hội của quận. Ngoài ra, kinh tế - xã hội của quận cũng đã phát triển rất mạnh, đời sống người dân được quan tâm, số hộ nghèo giảm mạnh.

Phát huy tinh thần đó, đồng chí Phạm Tất Thắng đề nghị quận Bình Thạnh bổ sung một số nội dung để làm rõ hơn kết quả trong thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW. Đồng thời, trên cơ sở thực hiện Nghị quyết này trong 20 năm qua, quận cần đề xuất các kiến nghị với Trung ương nhằm thực hiện hiệu quả hơn nữa việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục