Lễ chùa đầu năm – nét đẹp văn hóa của người Việt

Đối với mỗi người dân Việt Nam, đi lễ chùa đầu năm đã trở thành một truyền thống tốt đẹp. Nhiều gia đình cùng nhau đi lễ chùa để cầu một năm mới bình an và gặp nhiều may mắn.
Tại các chùa được trang trí rực rỡ và đầy màu sắc
Tại các chùa được trang trí rực rỡ và đầy màu sắc

Người dân đi lễ chùa đầu năm để ước nguyện, tìm sự an yên, tĩnh tâm... sau những ngày tháng vất vả mưu sinh.

Nhiều người dân đến chùa thắp hương và cầu bình an

Nhiều người dân đến chùa thắp hương và cầu bình an

Các ngôi chùa cũng đã trang trí rất nhiều tiểu cảnh như hoa mai, chong chóng, dây ước nguyện để người dân vừa đến thắp hương, xin lộc và cũng vừa ghi lại khoảnh khắc của bản thân, gia đình trong năm mới.

Người dân hái lộc để mong cầu một năm mới mạnh khỏe, vạn sự như ý
Người dân hái lộc để mong cầu một năm mới mạnh khỏe, vạn sự như ý

(Địa điểm chụp: Bình Thuận; thời gian: 23-1-2023)

Tin cùng chuyên mục