Lễ hội đền Chiêu trưng Đại vương Lê Khôi

Ngày 3-6 (mùng 1-5 âm lịch), tại quần thể di tích đền Lê Khôi trên núi Long Ngâm (tỉnh Hà Tĩnh) đã diễn ra lễ hội đền Chiêu trưng Đại vương Lê Khôi, gắn với lễ giỗ lần thứ 573 của ông.

Đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh đã đến dâng hương tri ân vị anh hùng dân tộc danh tướng Lê Khôi; cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, làm ăn thuận lợi... Lễ hội năm nay do huyện Thạch Hà và Lộc Hà phối hợp tổ chức.

Lê Khôi là một danh tướng tài ba, phò tá 3 đời vua Lê, lập nhiều công trạng xuất sắc trong chiến công chung của nghĩa quân Lam Sơn. Ông có tên trong Hội thề Lũng Nhai, được triều đình nhà Lê dựng biển khắc tên Khai quốc công thần... Năm 1487, ông được vua Lê phong là “Chiêu trưng Đại vương”. 

Năm 1990, Bộ Văn hóa Thông tin (cũ) quyết định công nhận đền thờ và lăng mộ Chiêu trưng Đại vương Lê Khôi là Di tích cấp quốc gia. Năm 2017, Bộ VH-TT-DL quyết định đưa lễ hội đền Chiêu trưng Đại vương Lê Khôi vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 

Tin cùng chuyên mục