Lừa bán cổ vật cho người dân

Chiều 22-3, ông Đặng Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Duệ (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan công an đang tiến hành làm việc, kiểm tra, theo dõi, xác minh sự việc người dân trên địa bàn trình báo bị lừa mua đồ cổ.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, sáng 21-3, có người đàn ông đến gặp bà T.T.L. (62 tuổi, trú thôn Trần Phú, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, làm nghề buôn bán phế liệu), tự giới thiệu là công nhân đang thi công công trình trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, ông này mới đào được một số đồ cổ bằng đồng nên ngỏ ý muốn bán lại cho gia đình bà T.T.L..

z5273529087041_7c81a33d9e0748081cf269c8e32e1d26.jpg
Số đồ vật mà gia đình bà L. đã mua

Sau khi xem qua số đồ vật này, gồm có 2 con cóc, 2 con voi, 1 lư hương, 1 tượng Phật, chất liệu bên ngoài giống đồng, trọng lượng khoảng 6kg; bên ngoài có chạm khắc các hoa văn và nhiều gờ nổi tinh xảo, thoạt nhìn khá giống đồ cổ nên vợ chồng bà L. đã tin tưởng, đồng ý mua lại với số tiền 15 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau khi mua xong, người đàn ông rời đi được một lúc, gia đình bà L. mới xem xét lại kỹ lưỡng thì phát hiện đó là đồ mới chứ không phải đồ cổ như người đàn ông kia giới thiệu.

Nghi ngờ mình đã bị lừa nên gia đình bà L. đã trình báo Công an xã Cẩm Duệ về sự việc trên.

Theo ông Đặng Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Duệ, những đồ vật này nhìn bề ngoài giống giả đồng và là đồ mới chứ không phải đồ cổ.

z5273450948476_04f36973137208a712ee2e95a248913c.jpg

Tương tự, ngoài gia đình bà L., trên địa bàn xã Cẩm Quan (huyện Cẩm Xuyên) cũng có một trường hợp người dân bỏ ra tiền triệu mua một số đồ vật bằng đồng.

Chiều 22-3, một lãnh đạo UBND xã Cẩm Quan cho biết, mấy ngày qua, sau khi nắm được thông tin lan truyền trên địa bàn xã này có một người dân trú thôn Thượng Long đào được gần bên bờ sông một số đồ vật bằng đồng, gồm 2 con gà trống, 2 con trâu, 1 con cóc...

Chính quyền địa phương đã nhanh chóng chỉ đạo cán bộ xuống kiểm tra thì người dân này thừa nhận không phải đào được bên bờ sông mà là mua lại từ một người đi xe máy ngoài đường, không rõ tên tuổi, địa chỉ, với trị giá 12 triệu đồng.

Theo vị lãnh đạo UBND xã Cẩm Quan, đây chắc chắn không phải là đồ cổ và hiện cũng chưa biết làm bằng chất liệu đồng thật hay đồng giả.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh làm rõ sự việc.

Tin cùng chuyên mục