Lửa thiêu rụi 3,5ha nhà xưởng ở KCN Phú Tài, Bình Định

Theo ước tính thiệt hại ban đầu, có 3.500m2 nhà kho và nhiều máy móc, sản phẩm từ gỗ bị thiêu rụi.

Khoảng 9 giờ 15 ngày 18-3, công nhân của Công ty TNHH H.P., đóng tại Khu công nghiệp (KCN) Phú Tài (TP Quy Nhơn, Bình Định) phát hiện kho chứa hàng thành phẩm, nhúng dầu và làm nguội của công ty này bốc cháy dữ dội nên tá hỏa, kêu người đến dập lửa.

Kho nhà xưởng 3,5 ha bị cháy gần hết
Nhiều máy móc, hàng hóa bị thiêu rụi, đổ nát

5 phút sau, nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC – Công an tỉnh Bình Định đã huy động 8 phương tiện chữa cháy và hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để chữa cháy.

Ban đầu, đám cháy có xu hướng lan sang các khu nhà xưởng khác nên lực lượng chữa cháy phải liên tục phun nước để khống chế, không cho lửa lây lan. Sau đó, đội chữa cháy chia ra làm nhiều mũi để bao vây, khống chế ngọn lửa từ ngoài vào trong.

40 phút sau, đám cháy cơ bản được khống chế, không còn khả năng lây lan. Lực lượng chức năng vẫn tiếp tục sử dụng phương tiện chữa cháy dập tắt ngọn lửa còn cháy âm ỉ bên trong.

Đại tá Phạm Đình Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định đánh giá, đây là vụ cháy lớn. Do công tác chữa cháy rất kịp thời và hiệu quả nên không gây ra hậu quả lớn.

Theo ước tính thiệt hại ban đầu, có 3.500m2 nhà kho và nhiều máy móc, sản phẩm từ gỗ bị thiêu rụi.

Lực lượng chức năng bao vây dập lửa
Ước tính, đám cháy gây thiệt hại rất lớn cho Công ty TNHH H.P.

Tin cùng chuyên mục