Malawi đóng cửa các trường học do dịch tả lan rộng

Ngày 3-1, các trường tiểu học và trung học cơ sở tại ở thủ đô Lilongwe và thành phố Blantyre sẽ không khai giảng học kỳ mới như dự kiến mà sẽ tiếp tục đóng cửa trong ít nhất 2 tuần cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Chính phủ Malawi đã quyết định đóng cửa các trường học do số ca mắc bệnh tả và số ca tử vong ở các thành phố này liên tục tăng trong thời gian gần đây.

Kể từ khi dịch tả bùng phát trong tháng 3-2022, Malawi đã ghi nhận tổng cộng gần 18.000 ca mắc bệnh và gần 600 ca tử vong. Blantyre và Lilongwe là hai địa phương ghi nhận số ca tử vong cao nhất, lần lượt là 105 người và 97 người.

Thành phố Blantyre ngày 1-1 phải đóng cửa chợ Limbe - trung tâm thương mại sầm uất nhất của thành phố này và bến xe buýt Limbe để tiến hành khử khuẩn.

Tin cùng chuyên mục