Mệnh lệnh từ trái tim

Bước vào mùa khô năm 2022-2023, cả 4 đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam của Quân khu 7 hối hả lên đường sang nước bạn Campuchia với nhiệm vụ tìm mộ liệt sĩ và góp phần củng cố tình đoàn kết Việt Nam - Campuchia.
Chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ lên đường tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
Chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ lên đường tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Quyết tâm cao

Thời tiết ở Campuchia đã chuyển sang mùa khô nên các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Quân khu 7 (gồm K70 - Cục Chính trị Quân khu 7, K71 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, K72 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước, K73 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An) lại hối hả hành quân lên đường sang nước bạn Campuchia thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ đợt 1, giai đoạn 22. 

Trước giờ lên đường, Thượng tá Đoàn Đình Tinh, Đội trưởng K70, chia sẻ, các cán bộ, chiến sĩ đã nhiều lần đi tìm, quy tập hài cốt liệt sĩ, nhưng mỗi lần nhận nhiệm vụ lên đường đi tìm mộ liệt sĩ là lòng cứ nôn nao khó tả. Mọi người lên đường với quyết tâm cao, dù biết rằng phía trước có nhiều khó khăn đang chờ. 

Theo Thượng tá Trần Chí Công, Đội trưởng K73, đợt này lực lượng K73 lên đường có 50 cán bộ, chiến sĩ. Nhiệm vụ đợt này là thực hiện tìm kiếm, quy tập 37 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn 3 tỉnh Battam Bang, Pailin và Svây Riêng. Đồng hành cùng người lính, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cũng như Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh đã làm tốt công tác chuẩn bị con người và phương tiện, trang thiết bị. 

Trước giờ lên đường, cấp ủy, chỉ huy các đội đã quán triệt tư tưởng đến 100% cán bộ, chiến sĩ về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quân đội trong công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Khi tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ được thông suốt sẽ tạo nên sức mạnh, quyết tâm khắc phục khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đội ngũ cán bộ, chiến sĩ được chọn có sức khỏe dẻo dai, bản lĩnh chính trị vững vàng, Quân khu 7 đã trang bị phương tiện, thiết bị tốt nhất cho hoạt động tìm kiếm trên nước bạn Campuchia.

Tiếp sức cho cán bộ, chiến sĩ, các đồng chí chỉ huy Quân khu 7, Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh đã gặp gỡ các chiến sĩ trước giờ lên đường. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng, Phó Tham mưu trưởng, Phó ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7, đã lên cửa khẩu Hoa Lư (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) để động viên và dặn dò các cán bộ, chiến sĩ K72 khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị bạn. 

Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã thực hiện tốt công tác dân vận, đối ngoại quân sự, ngoại giao nhân dân, tích cực phối hợp xóa đói, giảm nghèo và các hoạt động phòng chống bão lũ, thiên tai, dịch bệnh…, góp phần củng cố lòng tin và làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc, hai nước Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia, góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh “bộ đội Cụ Hồ”, không chỉ trong nước mà với bạn bè quốc tế.

Vượt qua khó khăn

Chiến tranh đã lùi quá xa, dấu vết, tài liệu về liệt sĩ cũng mờ dần nên công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt chuyên gia, liệt sĩ trên nước bạn Campuchia ngày càng nhiều khó khăn. Với mệnh lệnh từ trái tim người lính hôm nay, các đội lên đường không những đưa hài cốt liệt sĩ về nước mà còn phải góp phần củng cố tình hữu nghị, đoàn kết nơi các anh đã nằm trên đất bạn.  

Khó khăn lớn nhất mà các đội đối mặt là địa bàn tìm kiếm rộng, quân số mỗi đội ít nên phải căng mình làm việc và phân chia địa bàn tìm kiếm. K70 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở tỉnh T-Bông KhMum và tỉnh Kông Pông Chàm;  K72 tìm kiếm trên địa bàn tỉnh Kratie và Kam Pong Thom; K73 tìm kiếm tại tỉnh Battam Bang, Pailin và Svây Riêng; K71 tìm kiếm ở tỉnh Siêm Riệp và tỉnh Bần Tia Miên Chay, Ốt Đô Miên Chay.

Thượng tá Nguyễn Đức Thuận, Đội trưởng K71, cho biết, đội chia làm 2 bộ phận thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt liệt sĩ. Tại tỉnh Siêm Riệp, đội sẽ tìm kiếm, quy tập 32 liệt sĩ; còn ở tỉnh Bần Tia Miên Chay và Ốt Đô Miên Chay, đội sẽ tìm kiếm, quy tập 90 liệt sĩ. 

Trao đổi với K73, Đại tá Nguyễn Công Anh, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 7, yêu cầu đội phải tìm chỗ đứng chân hợp lý nhằm giảm thời gian từ điểm đóng quân đến nơi khảo sát. Đơn vị cũng phải xử lý thật kỹ thông tin trước khi khảo sát. Những thông tin trùng lặp, khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ nhưng khảo sát nhiều lần không thấy thì thống nhất lập biên bản tạm dừng để tập trung ở khu vực có thông tin mới, nơi có đủ danh sách, địa điểm liệt sĩ hy sinh.

Chiến dịch đi tìm, quy tập hài cốt liệt sĩ mới bắt đầu. Phía trước còn nhiều gian nan, nhưng cán bộ, chiến sĩ các đội luôn giữ trong lòng lời dặn dò của chỉ huy trước lúc hành quân. Theo đó, khi tiếp xúc với nhân dân nước bạn phải chuẩn mực về ngôn phong, hình ảnh, phong cách “bộ đội Cụ Hồ. Mọi người phải tìm hiểu để thích nghi với lối sống, phong tục tập quán của người dân sở tại, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi thực hiện nhiệm vụ.

-------------------------------

Quy tập 11 bộ hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia


Ngày 28-11, Đội K72, đơn vị chuyên trách quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước cho biết, qua hơn 20 ngày thực hiện nhiệm vụ trên nước bạn, đơn vị phối hợp với các lực lượng nước bạn và nhân chứng tại Việt Nam tìm kiếm và quy tập được 11 bộ hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia. Trong đó, có 1 bộ hài cốt đã xác định được danh tính, quê quán Cầu Ngang, Trà Vinh, thuộc đơn vị B2, T10, Đoàn 70, hy sinh năm 1972.

Hiện trên địa bàn tỉnh Kratie có 19 thông tin tương ứng 16 khu vực với số lượng 254 mộ liệt sĩ và trên địa bàn tỉnh Kampong Thom (Campuchia) có 9 thông tin ở 9 khu vực với 58 mộ liệt sĩ.

Tin cùng chuyên mục