Mexico: 4.000 người phải sơ tán vì bão Delta

Ngày 8-10, nhà chức trách Mexico thông báo, bão Delta đã tràn vào khu vực Đông Nam Mexico, ảnh hưởng tới 266.000 hộ dân. 
Bão Delta đổ bộ vào bang Quintana Roo và Yucatan, Đông Nam Mexico. Ảnh: AP
Bão Delta đổ bộ vào bang Quintana Roo và Yucatan, Đông Nam Mexico. Ảnh: AP

Trung tâm khí tượng quốc gia Mexico cho biết bão Delta dù đã suy yếu từ cấp 4 xuống cấp 2 nhưng sức gió vẫn mạnh 175km/giờ kèm lượng mưa tới 250ml, khiến nhiều cây xanh bị đổ, phá hủy nhiều tuyến đường, gây mất điện trên diện rộng, hàng ngàn người phải sơ tán. Hiện bão Delta đã suy yếu xuống cấp 1 và đi vào vịnh Mexico.

Trước đó, Chính phủ Mexico đã triển khai 6.500 binh sĩ tới khu vực và kích hoạt Kế hoạch DN-III (trường hợp đối phó khủng hoảng, thảm họa thiên tai và đại dịch) nhằm ứng phó với cơn bão Delta.

Thống đốc bang Quitana Roo, ông Carlos Joaquin cho biết thành phố du lịch nổi tiếng Cancun phải sơ tán hơn 4.000 khách du lịch tới khu trú ẩn tạm thời, sân bay Cancun và Cozumel đã phải đóng cửa và dừng toàn toàn bộ các hoạt động không cần thiết.

Tin cùng chuyên mục