Đó là con số được thống kê về tình hình “loạn” họp vừa được chuyên gia cải cách hành chính (CCHC) công bố mới đây. Được biết, cứ 8g, cả nước có gần 3.000 cuộc họp (tính riêng trên địa bàn TP Hà Nội, mỗi ngày có ít nhất 1.000 cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tọa đàm của các bộ, ngành…), ngân sách chi tiêu cho hội họp ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng/ngày.
Theo đánh giá của Thứ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Tổng Thư ký Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ Thang Văn Phúc cho rằng, việc họp hành hiện nay quá tốn kém, có cuộc họp tiêu tốn của nhà nước đến 400 triệu đồng - số tiền này có thể xây dựng được một trạm xá. Thế nhưng, cũng theo ông Phúc, chỉ 50% số cuộc họp thực sự có chất lượng.
Để giảm hội họp, Ban chỉ đạo CCHC Chính phủ đã đề xuất với mô hình giảm hội họp bằng cách, đến cuối năm 2007, Chính phủ sẽ điều hành công việc đến lãnh đạo 64 tỉnh, thành thông qua hệ thống Chính phủ điện tử và năm 2008 sẽ điều hành trực tiếp đến cấp huyện và năm 2010 sẽ điều hành đến cấp xã.
H.H.N