Một hộ dân tự nguyện trả lại hơn 700m² đất cho Nhà nước

Theo chính quyền địa phương, đây là nghĩa cử rất đáng tuyên dương.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 22-2, UBND huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) cho biết, ông Nguyễn Văn Vũ (sinh năm 1937, ngụ thôn Lê Xá, xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy) cùng gia đình đã làm đơn xin trả lại 768m2 đất sản xuất nông nghiệp cho nhà nước quản lý, để địa phương cấp lại cho các hộ dân đang thiếu đất sản xuất.

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Vũ và bà Lê Thị Riếc có 6 người con. Vợ chồng ông tuổi cao, sức yếu nên không có nhu cầu trong việc sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp. Sau khi bàn bạc thống nhất với các con, vợ chồng ông đã tự nguyện trả lại sổ đỏ, hiến toàn bộ số đất sản xuất trồng lúa với diện tích 768m2, tại thửa đất số 30, tờ bản đồ số 4 ở cánh đồng ruộng Chăm, xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho chính quyền địa phương.

Theo UBND huyện Lệ Thủy, việc hiến đất của ông Vũ giúp địa phương có thêm quỹ đất để cấp cho các hộ dân thiếu đất sản xuất, là nghĩa cử rất đáng tuyên dương.

Tin cùng chuyên mục