Một ngư dân Kiên Giang bị bắn chết trên biển

Ngày 2-11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết, một ngư dân của tỉnh này đã bị bắn chết khi đang đánh bắt trên vùng biển giáp biên của Việt Nam.
Tàu cá chở ngư dân bị bắn chết. Ảnh: NLĐO
Tàu cá chở ngư dân bị bắn chết. Ảnh: NLĐO

Ngư dân bị bắn chết tên Nguyễn Ngọc Khởi (23 tuổi, thường trú tại xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang). Qua khám nghiệm tử thi của cơ quan chức năng cho thấy anh Khởi chết do trúng đạn.

Theo lời khai của các thuyền viên, vào khoảng 11 giờ 30 phút (ngày 30-10) tàu cá KG 90785TC do ông Lê Ngọc Hiền (43 tuổi, ngụ xã Mong Thọ A, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) làm thuyền trưởng cùng 14 ngư phủ đang đánh bắt ở vùng biển tọa độ 7,15 độ Nam  - 108 độ Bắc thì bất ngờ bị một tàu lạ tấn công bằng súng làm ngư dân Khởi bị trúng đạn và chết tại chỗ.

Thi thể anh Khởi sau đó được đưa vào đất liền và thuyền trưởng đã nhanh chóng thông báo vụ việc cho Đồn Biên phòng Xẻo Nhàu, Biên phòng tỉnh Kiên Giang.

Tin cùng chuyên mục