Mưa lớn, TPHCM ngập sâu nhiều nơi

Chiều tối 20-5, cơn mưa như trút nước khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư, nhà ở…  tại các quận 7, 8, 9, 12, Gò Vấp, Thủ Đức, Bình Thạnh bị ngập sâu.
Đường phố ngập trong cơn mưa chiều tối 20-5
Đường phố ngập trong cơn mưa chiều tối 20-5

Khoảng 20 phút sau cơn mưa, tuyến Võ Văn Ngân (quận Thủ Đức), nước ngập sâu khoảng 0,4m khiến người dân đi xe máy qua đây phải dắt bộ.

Còn tại điểm giao giữa đường Tô Ngọc Vân - Phạm Văn Đồng (phường Linh Đông, quận Thủ Đức), do nước ngập sâu nên không chỉ làm hàng loạt xe gắn máy bị chết máy phải dắt bộ, mà giao thông đường sắt cũng bị gián đoạn.

Tương tự, đường Đỗ xuân Hợp, Lã Xuân Oai, Lê Văn Việt thuộc quận 9 nước ngập sâu hơn nửa mét kéo dài cả km. Nước ngập sâu cùng với sóng nước do xe ô tô chạy qua khiến nhiều công nhân tan ca, trên đường về nhà bằng xe đạp liên tục té ngã. Hàng loạt quán ăn hai bên đường phải đóng cửa do nước tràn vào.

Tại khu vực cầu Rạch Chiếc - xa Lộ Hà Nội phía quận Thủ Đức cũng bị ngập sâu khiến xe cộ qua đây chết máy hàng loạt.

Đến gần 18 giờ 10, cơn mưa vẫn chưa ngớt, nhiều tuyến đường vẫn còn ngập nặng. Một số đoạn nước ngập sâu lút nửa bánh xe, nhiều xe chết máy người dân phải lội bì bõm trong dòng nước.

Khu vực ngập nặng nhất là quận Bình Thạnh, ngập sâu là các tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh và Ung Văn Khiêm.  Tại khu vực chân cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh nước ngập khoảng 40cm khiến phương tiện di chuyển qua khu vực rất khó khăn. 

Ngập cũng tái diễn tại đường Kha Van Cân, QL13 thuộc Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức kéo dài một đoạn hơn 1 km. Một số đoạn khác trên đường ngập cục bộ từ 10 - 20 cm.

Tại quận 12, Gò Vấp... cơn mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến đường thuộc diện rốn ngập như Phan Huy Ích, Phạm Văn Chiêu, Lê Đức Thọ, QL1A... tiếp tục ngập sâu trong nước. Đường Phan Huy Ích đoạn qua phường 14 quận Gò Vấp chỉ sau hơn 15 phút sau khi mưa tuyến đường lại ngập sâu trong nước, một số đoạn lút nửa bánh xe máy. Nhiều người điều khiển xe máy qua khu vực có xe bị chết máy phải đẩy bộ.

Trong khi đó, trên đường Phạm Văn Chiêu đoạn qua phường 9, quận Gò Vấp mưa lớn cũng khiến con đường ngập kéo dài gần 1km, khiến hàng loạt phương tiện di chuyển qua khu vực khó khăn. Đặc biệt cũng trên tuyến đường này, đoạn giao với Lê Đức Thọ, nước ngập hết bánh xe, nhiều xe qua đây bị chết máy, giao thông khu vực hỗn loạn. Nhiều đoạn đường nước không rút kịp khiến cho các phương tiện phải di chuyển khó khăn, có đoạn nước ngập đến hơn nửa bánh xe khiến cho nhiều phương tiện chết máy.

Tại đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7 nước ngập sâu kéo dài gần 2 km từ ngã tư Nguyễn Thị Thập đến gần chân cầu Phú Xuân khiến giao thông rối loạn. Hàng trăm xe máy bị chết máy phải dẫn bộ. Người dân dọc tuyến đường này cho biết, không chỉ mưa mới ngập, tháng nào cũng có đến 6,7 ngày ngập bởi triều cường. Nhưng vừa mưa vừa triều cường kiểu này thì thua, không thể chống nổi.

Tin cùng chuyên mục