
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Sean McCormack, cho rằng phiên tòa ngày 19-10 xét xử Cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein về tội ác chống nhân loại sẽ là "bước đi quan trọng khép lại "một trang sử đen tối, đầy máu và bi thương" của Iraq.

Ông Saddam Hussein
Phát biểu với giới báo chí, ông McCormack nói rằng phiên tòa xử Saddam sẽ là một tiến trình quan trọng đối với dân tộc Iraq trong nỗ lực thương lượng với nhau và rằng Saddam Hussein phải "chịu trách nhiệm về những vụ đàn áp thô bạo, sát hại hàng chục nghìn người Iraq" trong thời gian ông ta cầm quyền. Người phát ngôn khẳng định "Mỹ sẽ không can thiệp" vào tiến trình xét xử. Phiên tòa sẽ hoàn toàn do người Iraq quyết định"
Trong khi đó, Thủ tướng Iraq Ibrahim Jafari muốn nhanh chóng hoàn tất việc xét xử Cựu Tổng thống Saddam Hussein. Trong số "nạn nhân của Hussein" có em trai và bốn người họ hàng của ông Jafari.
Ông Jafari cho rằng phiên tòa xử Saddam "không phải là công trình nghiên cứu" mà vấn đề đặt ra với tòa án "đơn giản chỉ là người này có phạm tội không" và nếu như vậy, thì việc đó cần được quyết định nhanh chóng. Theo ông Jafari, người Iraq cũng không muốn kéo dài phiên xử Saddam.
L.Q (Theo TTXVN)