Tổng thống đương nhiệm Ghani đã được ủy ban bầu cử tuyên bố là người chiến thắng trong cuộc bầu cử và tuyên thệ nhậm chức vào ngày 9-3, nhưng ông Abdullah tuyên bố có gian lận trong cuộc bầu cử và cũng tự xưng là tổng thống.
Thông báo được đưa ra khi chuyến thăm bất ngờ của ông Mike Pompeo đến Afghanistan sau cuộc gặp riêng rẽ với 2 nhân vật trên. Ngoại trưởng Pompeo cho biết thêm, Mỹ sẽ tiếp tục cắt giảm viện trợ cho Afghanistan trong năm 2021.
Theo ông Pompeo, Washington đang triển khai kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan, như thỏa thuận đã đạt được với Taliban ngày 29-2. Mỹ hiện viện trợ khoảng 4,5 tỷ USD hàng năm cho Lực lượng an ninh quốc gia Afghanistan (ANSF), chiếm 75% ngân sách của lực lượng vũ trang này.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Đánh giá tác động lây lan của bệnh đậu mùa khỉ
-
Tổng thống Mỹ đề xuất tạm đình chỉ thuế nhiên liệu
-
Macau xét nghiệm Covid-19 bắt buộc toàn dân lần 2
-
WB hỗ trợ an ninh lương thực ở châu Phi
-
EU có thiên vị?
-
Đức đối phó với bão giá
-
Động đất kinh hoàng tại Afghanistan: Hơn 1.000 người thiệt mạng, nhiều ngôi làng bị phá hủy
-
Động đất tại Afghanistan: Số người chết tăng mạnh lên ít nhất 950 người
-
The Wall Street Journal: Kinh tế Mỹ sắp rơi vào suy thoái
-
Trung Quốc đa dạng hóa hệ thống lương hưu