Mỹ kêu gọi công dân rời Iraq

Ngày 2-4, Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad đã kêu gọi toàn bộ công dân Mỹ rời khỏi Iraq ngay lập tức, cảnh báo nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công tại khu vực trung tâm thủ đô trong vòng 24-48 giờ tới.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, cơ quan ngoại giao Mỹ nhấn mạnh Iran và các lực lượng đồng minh đã từng tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào công dân Mỹ và các mục tiêu liên quan đến Mỹ trên khắp Iraq, trong đó có cả khu vực Kurdistan.

Cùng ngày, kênh Al Jazeera (Qatar) đưa tin người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei tuyên bố Iran sẽ tiếp tục đáp trả chừng nào các cuộc tấn công của Mỹ và Israel còn tiếp diễn; nhấn mạnh không dung thứ cho “vòng luẩn quẩn chiến tranh, đàm phán, ngưng bắn rồi lại lặp lại”. Ông Baghaei cũng tái khẳng định không coi các nước láng giềng vùng Vịnh là kẻ thù, chỉ là các nước này đang bị “Mỹ và Israel lợi dụng lãnh thổ để tiến hành các cuộc tấn công chống lại Iran”.

Những tuyên bố của ông Baghaei được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có bài phát biểu liên quan đến cuộc xung đột tại Trung Đông cùng ngày. Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh Mỹ đã giành được những chiến thắng nhanh chóng, áp đảo; đang tiến rất gần đến chiến thắng cuối cùng và đặt ra khung thời gian 2-3 tuần nữa để hoàn thành mục tiêu. Trong khoảng thời gian này, nếu Washington và Tehran không đạt được thỏa thuận nào, Mỹ sẽ cho tấn công các nhà máy điện của Iran. Các quốc gia nhận dầu qua eo biển Hormuz phải tự tìm cách kiểm soát tuyến đường thủy này.

Lo ngại nguy cơ căng thẳng leo thang, thị trường thế giới biến động mạnh. Dầu Brent tăng 6,9%, lên 108,15 USD/thùng, trong khi dầu thô ngọt nhẹ (WTI) tăng 6,4%, lên 106,55 USD/thùng. Thị trường chứng khoán châu Á giảm sâu: chỉ số Nikkei 225 (Nhật Bản) mất 2,4%; Kospi (Hàn Quốc) giảm mạnh 4,5%; Shanghai Composite (Trung Quốc) giảm 0,9%…

Tin cùng chuyên mục