Mỹ khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Mỹ sẽ chấp nhận đàm phán với Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng cam kết từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Đó là tuyên bố của Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders vào ngày 25-2 (giờ Washington). 
Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders. Nguồn: AP
Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders. Nguồn: AP

Theo Yonhap, bà Sanders cho biết Mỹ sẽ xem liệu thông điệp của Bình Nhưỡng sẵn sàng hội đàm với Mỹ được đưa ra trước đó có phải là những bước đầu tiên trên con đường phi hạt nhân hóa hay không, và rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào với Bình Nhưỡng sẽ phải tập trung vào việc phi hạt nhân hóa của Triều Tiên.

Cùng với quan điểm trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Justin Higgins cho hay Washington đang liên hệ chặt chẽ với Hàn Quốc để có phản ứng thống nhất với Triều Tiên.

Trước đó, nguồn tin từ Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho hay Trưởng đoàn cấp cao Triều Tiên tham dự lễ bế mạc Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 tại Hàn Quốc Kim Yong-chol ngày 25-2 tuyên bố với Tổng thống nước chủ nhà Moon Jae-in rằng Triều Tiên sẵn sàng tiến hành đàm phán với Mỹ.

Tin cùng chuyên mục