Mỹ lập văn phòng hỗ trợ giải quyết biến đổi khí hậu

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông qua một sắc lệnh hành pháp nhằm thành lập một văn phòng mới của chính phủ liên bang, có nhiệm vụ hỗ trợ các chính sách và các vấn đề biến đổi khí hậu. 

Theo đó, Văn phòng hỗ trợ về biến đổi khí hậu (CCSO) trực thuộc Bộ Ngoại giao, giám đốc sẽ do Ngoại trưởng Mỹ bổ nhiệm. Văn phòng này sẽ hỗ trợ các cam kết song phương và đa phương nhằm thúc đẩy các sáng kiến của Mỹ trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu.

Hồi cuối tháng 1, ông Biden đã công bố kế hoạch chi tiêu hơn 2.000 tỷ USD nhằm hiện đại hóa hệ thống cơ sở hạ tầng và giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về biến đổi khí hậu do Mỹ chủ trì diễn ra vào tháng 4 vừa qua, Tổng thống Biden đã cam kết vào năm 2030 sẽ cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của Mỹ từ 50%-52% so với mức của năm 2005, tăng gấp đôi so với cam kết mà chính quyền của cựu Tổng thống B. Obama đưa ra khi ký Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. 

Tin cùng chuyên mục