Mỹ: Nổ súng gây thương vong tại trường đại học ở Las Vegas

Giới chức Mỹ cho biết ngày 6-12 (giờ địa phương), đã có ít nhất 3 người thiệt mạng và 1 người bị thương nghiêm trọng trong vụ nổ súng tại Đại học Nevada, Las Vegas. Nghi phạm cũng đã tử vong.

Cảnh sát Mỹ tại nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: REUTERS
Cảnh sát Mỹ tại nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: REUTERS

Vụ việc xảy ra tại phân viện chính của Đại học Nevada. Cảnh sát đã nhận được thông tin về vụ việc vào trưa cùng ngày với tiếng súng vang lên ở ít nhất 2 địa điểm.

Khoảng 2 giờ sau khi vụ việc xảy ra, trường đại học tiếp tục yêu cầu sinh viên và các giáo viên ở nguyên trong lớp học và cảnh sát đang lần lượt kiểm tra từng tòa nhà.

Cơ quan Hàng không dân dụng liên bang (FAA) thông báo các trường đại học trong khu vực đóng cửa trong ngày 6-12 và sân bay quốc tế lân cận tạm dừng hoạt động.

Trong thông báo mới nhất trên mạng xã hội, cảnh sát trưởng Kevin McMahill của Sở Cảnh sát Las Vegas khẳng định hiện đã không còn mối đe dọa nào đối với cộng đồng. Nhà chức trách chưa xác định được danh tính các nạn nhân và hiện cũng chưa rõ nghi phạm tự tử hay bị cảnh sát tiêu diệt.

Dự kiến giới chức địa phương sẽ công bố chi tiết vụ việc tại họp báo.

Nổ súng tại Bỉ, 4 người bị thương

Theo cảnh sát Bỉ, tối 6-12, ít nhất 4 người đã bị thương trong vụ xả súng tại Đại lộ de la Toison d'Or, một con phố mua sắm đông đúc ở miền Trung nước này. Văn phòng công tố viên Bỉ xác nhận một trong số các nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát cho biết hiện chưa có bằng chứng cho thấy đây là hành động khủng bố và thủ phạm vẫn đang lẩn trốn. Đ

ại lộ de la Toison d'Or nằm gần khu vực có hàng loạt các cửa hàng thời trang xa xỉ. Nhà chức trách hiện đã sơ tán người dân tại khu vực này.

Tin cùng chuyên mục