Năm 2024, Đà Nẵng tạo bứt phá để hoàn thành kế hoạch 5 năm

Sáng 12-12, tại kỳ họp thứ 15 khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND TP Đà Nẵng xác định chủ đề năm 2024 là “Năm đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”.

Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Vẫn còn đối diện với nhiều khó khăn

Tại phiên khai mạc, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cho hay, một nội dung quan trọng tại kỳ họp này là tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 26 người giữ chức vụ do HĐND bầu, đảm bảo nguyên tắc và quy trình. Đây là việc để HĐND TP Đà Nẵng thực hiện quyền giám sát của mình, đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm, giúp họ thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

Bên cạnh đó, kỳ họp cũng dành thời gian để đại biểu thảo luận, thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “Tình hình thực hiện các dự án chậm triển khai, dự án chậm bàn giao, dự án chậm đưa đất vào sử dụng” và “Việc thực hiện các quy định pháp luật về cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố”, làm cơ sở khắc phục để thực hiện tốt hơn các nội dung này thời gian đến.

dsc04426-6376.jpg
Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng chủ trì kỳ họp. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo ông Lương Nguyễn Minh Triết, năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng kinh tế - xã hội TP Đà Nẵng vẫn có nhiều điểm sáng: quy mô kinh tế tăng gần 10 ngàn tỷ đồng; du lịch tăng gấp đôi số lượng khách so với năm 2022; công tác chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh gắn với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đạt nhiều kết quả và giải thưởng quan trọng. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; an sinh xã hội được duy trì; quốc phòng, an ninh giữ vững.

Tuy nhiên, địa phương vẫn còn đối diện nhiều khó khăn với nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt thấp, một số chỉ tiêu chưa đạt Nghị quyết HĐND năm 2023. Nhiều ngành, lĩnh vực phục hồi chậm và còn khó khăn; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn phức tạp.

Điều này đòi hỏi thành phố cần có cách làm đột phá, quyết liệt hơn, nhất là khắc phục những hạn chế, điểm nghẽn mang tính chủ quan, nâng cao chất lượng lãnh đạo điều hành thì mới có thể phát triển nhanh, mạnh và bền vững như các mục tiêu đã đặt ra trong các Nghị quyết của Trung ương và Nghị quyết Đại hội 22 Đảng bộ TP Đà Nẵng.

Đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 8 - 8,5%

Trình bày báo cáo của UBND TP Đà Nẵng, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng, năm 2024, thành phố chọn chủ đề năm là "Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội".

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 được xây dựng trong bối cảnh khó khăn và thuận lợi đan xen. Tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong nước, nền kinh tế đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tác động kép từ các yếu tố bên ngoài và những hạn chế, bất cập của nền kinh tế, nên tốc độ phục hồi chậm. Nhiều doanh nghiệp bị thu hẹp về năng lực sản xuất, khó khăn tài chính, năng lực cạnh tranh thấp…; những vướng mắc chưa được tháo gỡ trong quá trình thực hiện kết luận thanh, kiểm tra cùng với dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu…

dsc04418-835.jpg
Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng trình bày báo cáo. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tuy nhiên, tình hình chính trị - xã hội và kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, các cân đối lớn được đảm bảo; tình hình sản xuất, kinh doanh, đầu tư, xuất nhập khẩu... kỳ vọng sẽ có nhiều chuyển biến tích cực khi tình hình thế giới được cải thiện, đồng thời, nhiều chính sách, giải pháp điều hành được sửa đổi, bổ sung và ban hành từ đầu năm đến nay đã và đang phát huy tác động tích cực.

Dự kiến năm 2024, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn ước tăng 8-8,5% so với ước thực hiện 2023.

Khu vực dịch vụ tăng trưởng khoảng 8,5 - 9% tập trung vào các ngành như: du lịch phấn đấu đạt 8,42 triệu lượt tăng hơn 13% so với năm 2023; doanh thu dịch vụ lưu trú, lữ hành phấn đấu hơn 16,6 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 11% so với năm 2023. Doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 8 - 9% so với năm 2023; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 5-6%; doanh thu thông tin - truyền thông tăng 8 - 9%…

Năm 2024, TP Đà Nẵng xác định là năm cần tạo ra bứt phá để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử

Tại phiên khai mạc, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến việc thực hiện mục tiêu của Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố. Vì vậy, ông đề nghị HĐND TP Đà Nẵng tập trung thảo luận, đánh giá sát, đúng, toàn diện kết quả đạt được, những khó khăn, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết của HĐND thành phố năm 2023, làm cơ sở xác định các nhiệm vụ, giải pháp có trọng tâm, trọng điểm trong năm 2024.

Các đại biểu cần phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, tập trung nghiên cứu, thảo luận sâu, làm rõ tính khả thi, các giải pháp đột phá để các cơ quan chủ trì tiếp thu, giải trình trước khi HĐND thành phố quyết nghị, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để các cấp, ngành thực hiện hiệu quả trên thực tế.

Mặt khác, đề nghị HĐND thành phố cùng với UBND chủ động phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương tham mưu sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119 của Quốc hội. Trên cơ sở đó, kiến nghị, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố theo đúng yêu cầu của Nghị quyết 43 và Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị, tạo ra động lực mới cho sự phát triển của địa phương thời gian tới.

dsc04433-5753.jpg
Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Sau kỳ họp, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND, UBND thành phố, các sở, ngành thành phố khẩn trương cụ thể hóa; xem xét tiếp tục tổ chức tốt các kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng chuyên đề nhằm kịp thời thông qua các chủ trương, chính sách quan trọng; tăng cường giám sát các vấn đề nổi cộm, cử tri và nhân dân quan tâm; giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 34 ngày 27-10-2023 của Ban thường vụ Thành ủy…

“Trước mắt, từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn, các cấp, ngành, địa phương cần thực hiện tốt công tác an ninh trật tự, đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa, đặc biệt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất cho nhân dân, nhất là người có công, các đối tượng chính sách xã hội, đối tượng yếu thế…; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, tạo không khí phấn khởi”, ông Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục